Tình báo Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Với những cố gắng không ngừng và trách nhiệm chính trị cao, Tình báo Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Danh hiệu Anh hùng LLVT cho Tổng cục II. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Danh hiệu Anh hùng LLVT cho Tổng cục II. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt truyền thống 74 năm Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục II qua các thời kỳ, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành Tình báo Quốc phòng, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Tổng cục II và đại diện các cơ quan hữu quan.

Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng, chiến công vẻ vang qua 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Đặc biệt, những năm gần đây, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo, Tình báo Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu chiến lược và tiến hành các hành động tình báo, hoàn thành thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tình báo Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chỉ huy Tổng cục II. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Với những cố gắng không ngừng và trách nhiệm chính trị cao, Tình báo Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc.

[Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7]

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng mà Đảng, Nhà nước và Quân đội dành cho những chiến công, trí tuệ, mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ để xây đắp nên truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng” của Tình báo Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương những thành tích của Tổng cục II và nhấn mạnh: "Được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là niềm vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tình báo Quốc phòng ngày hôm nay phải gánh vác, đó là phải giữ vững và phát huy cho được truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.”

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tình báo Quốc phòng nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trang trọng gắn danh hiệu lên Quân kỳ Quyết thắng và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục II, Bộ Quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục