Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong phong trào Thi đua quyết thắng.
Các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Các đại biểu tham dự đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 74 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2019), sáng 16/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng các Lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2014-2019, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng.”

Dự đại hội có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 200 đại biểu điển hình tiên tiến.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019; đồng thời chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần lập nên những thành tích xuất sắc trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

[Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển khoa học quốc phòng]

Phát huy kết quả đạt được, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác thi đua-khen thưởng; thường xuyên đổi mới toàn diện, sáng tạo phong trào Thi đua quyết thắng về cả nội dung và hình thức, phương thức tổ chức cũng như làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới và nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong giai đoạn 2014-2019, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, gắn với các cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực; tạo động lực to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên.

Phong trào Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng góp phần củng cố nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy; kỷ cương, kỷ luật được giữ nghiêm; tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Năm năm qua, trong toàn Quân khu đã có 31 tập thể, 23 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến; 8 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập; 2 tập thể và 11 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 27 tập thể và 1.340 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều danh hiệu thi đua khác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng…

Trong giai đoạn 2019-2024, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong công tác thi đua và phong trào thi đua quyết thắng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Bên cạnh đó, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ phát triển cả bề rộng, chiều sâu, vững chắc, thực chất đều khắp trong các khối thi đua và trên các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu; xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào Thi đua quyết thắng ngày càng phát triển, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã nghe một số báo cáo điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019; biểu dương khen thưởng 114 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng, 117 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục