Tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thông thoáng để mở cửa du lịch

Khi đến với Quảng Ninh, du khách sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.
Tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thông thoáng để mở cửa du lịch ảnh 1Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất sẽ tạo điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, phòng, chống dịch tại các điểm đến, sân bay, bến cảng, cửa khẩu để đón khách.

Khi đến với Quảng Ninh, du khách sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, để mở cửa an toàn, khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành du lịch Quảng Ninh phải chuyển mạnh sang thích ứng linh hoạt, an toàn, đón thời cơ, phục hồi nhanh, bền vững ngành du lịch; tiếp tục giữ vững thương hiệu du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành du lịch, các địa phương và các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại điểm đến, trong các cơ sở lưu trú, dịch vụ; tiếp tục thực hiện tốt chiến lược chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong đó 5K là nguyên tắc vàng, quan trọng nhất; khẩn trương bổ sung nhân lực ngành du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất và năng lực cạnh tranh các điểm đến.

[Du lịch Quảng Ninh kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022]

Ngành du lịch, các địa phương, đơn vị liên quan coi trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh truyền thông đối với các thị trường quốc tế, thị trường du lịch nội địa; liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thu hút du khách trong, ngoài nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch.

Tỉnh đẩy mạnh truyền thông mạnh mẽ về kiểm soát linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19 để tạo tâm thế yên tâm cho du khách khi tới Quảng Ninh và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chú trọng liên kết để phục hồi ngành du lịch nhanh hơn; tổ chức hoạt động kích cầu thu hút khách du lịch phù hợp với tình hình mới; đảm bảo an ninh trật tự của toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Để mở cửa, phục hồi ngành du lịch, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức các hoạt động, sự kiện có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng tiêu chí an toàn và hiệu quả kinh tế-xã hội.

Trong số đó, phải chọn lọc các sự kiện thực sự có ý nghĩa quảng bá, lan tỏa truyền thông, thu hút khách tham quan; trọng tâm là lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, Liên hoan Xiếc quốc tế, 7 môn thi đấu trong SEA Games 31, các lễ hội truyền thống cấp tỉnh và các sản phẩm mới như sản phẩm du lịch về đêm của thành phố Hạ Long, Festival áo dài, Lễ hội áo tắm năm 2022...

Các sự kiện, lễ hội phải huy động mọi nguồn lực xã hội, sức mạnh tổng hợp tham gia và 13 địa phương trong tỉnh đều triển khai.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh với mục tiêu phấn đấu thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022 đạt trên 10 triệu lượt khách.

Trong năm 2022, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm “Mở cửa và phục hồi mạnh mẽ Du lịch Việt Nam thích ứng an toàn, linh hoạt;” triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển thị trường.

Tỉnh sẽ tiến hành xúc tiến thị trường và hợp tác truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương là thị trường du lịch nội địa trọng điểm; khởi động lại chương trình hợp tác về du lịch với thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Quảng Ninh tổ chức một số hoạt động khác để khởi động lại hoạt động du lịch như Tuần du lịch Hạ Long, Hè 2022, các hoạt động thể thao...

Hướng tới mục tiêu đón 10 triệu khách trong năm 2022, khẩu hiệu du lịch năm nay là Quảng Ninh-điểm đến “an toàn thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại.”

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến hết ngày 13/3, toàn tỉnh ghi nhận 202.829 ca mắc nhưng trên 99% các ca F0 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; số ca tử vong rất thấp (chiếm 0,04% số ca mắc).

Đây là những nền tảng rất quan trọng để tỉnh Quảng Ninh phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, tận dụng mọi cơ hội, thời cơ để thu hút khách du lịch, bảo đảm an toàn, khoa học và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).