Tổ chức IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Yemen

Nhóm thánh chiến IS đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép nhằm vào quân đội Yemen ở thành phố miền Nam Aden, làm hơn 40 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.
Tổ chức IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Yemen ảnh 1Một trung tâm tuyển quân ở Yemen. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters/AFP, ngày 23/5, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép nhằm vào quân đội Yemen ở thành phố miền Nam Aden, làm hơn 40 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên các trang mạng xã hội, IS cho biết một trong số phiến quân của chúng đã kích hoạt đai thuốc nổ ở giữa nhóm "các binh sỹ bội giáo" tại một trung tâm tuyển quân.

IS cũng nêu đích danh thủ phạm đánh bom liều chết là Abu Ali al-Adeni.

Vụ này xảy ra ngay sau một vụ đánh bom tại cổng vào căn cứ quân sự Badr thuộc quận Khormaksar, thành phố Aden./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục