Tòa án Hàn Quốc không xem xét lại thỏa thuận về nô lệ tình dục

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra quyết định để đáp lại đơn kiện năm 2016 của 29 nạn nhân và 12 người thân của những "phụ nữ mua vui."
Tòa án Hàn Quốc không xem xét lại thỏa thuận về nô lệ tình dục ảnh 1Bức tượng 'phụ nữ mua vui' dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 27/12 tuyên bố, thỏa thuận gây tranh cãi giữa nước này và Nhật Bản năm 2015 về việc Tokyo ép phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ hai không phải là chủ đề để xem xét chính thức của tòa này.

Sau gần bốn năm tranh luận, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra quyết định trên để đáp lại đơn kiện năm 2016 của 29 nạn nhân và 12 người thân của những "phụ nữ mua vui."

Tòa này nêu rõ: "Đây là một thỏa thuận chính trị và việc đánh giá thỏa thuận này nằm trong lĩnh vực chính trị."

[Hàn Quốc tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị ép mua vui thời chiến]

Tháng 12/2015, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye đã đạt được một thỏa thuận với Nhật Bản giải quyết "một cách rõ ràng và không thể đảo ngược" vấn đề các nạn nhân Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục