Ngày 30/3, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã đến Qatar trong chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày, trong đó ông dự kiến thảo luận với các nhà lãnh đạo Qatar về việc lực lượng phiến quân Taliban mở một văn phòng tại quốc gia vùng Vịnh này.
Trước đây, Taliban bác bỏ các đề xuất đàm phán của chính phủ, khẳng định sẽ không đối thoại chừng nào các lực lượng nước ngoài vẫn hiện diện tại Afghanistan, trong khi Tổng thống Karzai không chấp thuận việc Taliban mở văn phòng tại Qatar.
Theo một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Karzai, trong hai ngày ở thăm thăm, Tổng thống Afghanistan sẽ thảo luận với Quốc vương Hamad Bin Khalifah Al- Thani cũng như các quan chức cấp cao Qatar về việc tăng cường quan hệ song phương và về tiến trình hòa bình ở Afghanistan, trong đó có việc Taliban mở văn phòng tại Qatar.
Tuyên bố cho biết trong thành phần phái đoàn cấp cao Afghanistan cùng đi với Tổng thống Karzai thăm Qatar có Ngoại trưởng Zalmai Rassoul và Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Salahuddin Rabbani.
Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm, người phát ngôn của Tổng thống Karzai, ông Aimal Faizi nhấn mạnh "nếu muốn có các cuộc đàm phán mang lại hòa bình cho Afghanistan, bên tham gia chính phải là đại diện của Chính phủ - đó là Hội đồng Hòa bình Tối cao với thành phần bao gồm đại diện của tất cả các tầng lớp chính trị và sắc tộc trên cả nước."
Giới chuyên gia nhận định còn nhiều rào cản trước khi Chính phủ Afghanistan và Taliban có thể bắt đầu đàm phán. Cabun đã nhiều lần tuyên bố chỉ bắt đầu đàm phán nếu Taliban cắt đứt mọi liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và chấm dứt các hành động bạo lực. Ông Faizi nhấn mạnh nếu có một văn phòng của Taliban ở Qatar, văn phòng đó phải được quản lý chặt chẽ và chỉ được làm địa điểm để đàm phán mà "không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác"./.