Tổng thống Hàn Quốc chấp thuận đơn từ chức của Tổng công tố

Tổng thống Moon Jae-in chấp thuận đơn từ chức của Tổng công tố Tòa án tối cao, song không chấp thuận đơn từ chức của Phó Tổng công tố tối cao, Chánh văn phòng và 6 Trưởng công tố cấp cao khác.
Tổng thống Hàn Quốc chấp thuận đơn từ chức của Tổng công tố ảnh 1Tổng công tố Tòa án tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo. (Nguồn: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/5 đã chấp thuận đơn từ chức của Tổng công tố Tòa án tối cao (Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao) Kim Oh-soo sau khi đích thân ký phê chuẩn việc ban hành hai dự luật gây tranh cãi về cải cách cơ quan công tố.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Tổng thống Park Kyung-mee, Tổng thống Moon không chấp thuận đơn từ chức của Phó Tổng công tố tối cao, Chánh văn phòng và đơn từ chức của 6 Trưởng công tố cấp cao các tỉnh thành khác do lo ngại gây ra khoảng trống trong các cơ quan công tố các cấp.

[Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lựa chọn 19 thư ký]

Phó công tố tối cao (Phó Viện trưởng Kiểm sát tối cao) Park Seong-jin cùng 6 Trưởng công tố cấp cao (Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao) trên toàn quốc, trong đó có Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao Seoul Lee Sung-yoon, cũng đã đồng loạt từ chức sau sự kiện hai đảng chính trị lớn nhất ở Hàn Quốc là Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập đạt được thỏa thuận ngày 22/4 về một số nội dung quan trọng trong 2 dự luật cải cách hệ thống cơ quan công tố.

Tuy nhiên, sau đó, PPP đã hủy bỏ thỏa thuận và tiếp tục phản đối việc thông qua 2 dự luật.

Quốc hội Hàn Quốc hiện do DP chiếm đa số ghế đã thúc đẩy việc thông qua dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự, hai dự luật đang gây tranh cãi gay gắt trong chính giới Hàn Quốc có nội dung thu hẹp quyền điều tra của cơ quan công tố (Viện kiểm sát)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục