Tổng thống Iran khẳng định quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo

Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định quốc gia vùng Vịnh này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, cụ thể trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của nhiều nước phương Tây.
Tổng thống Iran khẳng định quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố cứng rắn thể hiện rõ lập trường của Iran, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định quốc gia vùng Vịnh này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, cụ thể trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của nhiều nước phương Tây.

Phát biểu tại lễ diễu binh ở thủ đô Tehran ngày 22/9 nhân dịp tưởng niệm cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1980-1988 giữa Iran và Iraq, Tổng thống Rouhani tuyên bố không chỉ phát triển hệ thống tên lửa, Tehran sẽ chú trọng tăng cường sức mạnh quân sự của các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân để bảo vệ đất nước. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không phải xin phép bất cứ ai để bảo vệ quốc gia."

[Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích Tổng thống Trump phát biểu "ngu ngốc"]

Tuyên bố trên của Tổng thống Rouhani được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ đang rơi vào tình trạng căng thẳng liên quan đến Kế hoạch hành động Chung toàn diện (JCPOA), một thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 giữa Iran và Nhóm 5+1 (bao gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức).

Mỹ đã yêu cầu sửa đổi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Trong khi đó, Tehran khẳng định sẽ không dung thứ cho bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục