Tổng thống Mỹ tuyên bố không phong tỏa bang New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một lệnh phong tỏa đối với New York là không cần thiết mà giới chức địa phương chỉ cần ban hành một cảnh báo đi lại là đủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/3 tuyên bố rằng việc phong tỏa khu vực thành phố New York nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 là không cần thiết, thay vào đó chỉ cần một cảnh báo đi lại "mạnh mẽ" là đủ.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho rằng chỉ dẫn này sẽ do chính quyền bang đưa ra trên cơ sở tham vấn chính phủ liên bang.

Trước đó, đích thân Tổng thống Trump đã đến căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia để tiễn tàu bệnh viện USNS Comfort lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch ở New York./.

(Vietnam+)