Tổng thống Myanmar cam kết đạt được hòa bình trong nước

Tổng thống Myanmar ngày 1/5 khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được hòa bình trong nước và cải thiện đời sống người dân.
Tổng thống Myanmar cam kết đạt được hòa bình trong nước ảnh 1Đại diện chính phủ Myamar và đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang tham gia cuộc họp trong trung tâm hòa bình Myanmar tại Yangon ngày 8/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 1/5 khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được hòa bình trong nước và cải thiện đời sống người dân.

Trong bài phát biểu hàng tháng trên đài phát thanh, Tổng thống Then Sein coi việc chính phủ và các nhóm sắc tộc vũ trang đạt được bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn quy mô toàn quốc là một bước đi tiến gần hơn tới hòa bình, đồng thời cho rằng thỏa thuận ngừng bắn này sẽ sớm được ký.

Ông cam kết sẽ tiếp tục thực thi các bước chuẩn bị cần thiết để tổ chức đối thoại chính trị nhằm giải quyết những cuộc xung đột vũ trang.

Theo Tổng thống Thein Sein, mặc dù quá trình kiến tạo hòa bình và giải quyết các vấn đề kéo dài hàng thập kỷ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, song ông sẽ nỗ lực nhằm đạt được hòa bình như người dân mong đợi.

Đề cập đến các vụ bạo lực xảy ra ở bang miền Tây Rakhine hồi tháng Ba vừa qua, Tổng thống Thein Sein nêu rõ các hành vi bạo lực này là không thể chấp nhận được và những người phạm tội sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Ông kêu gọi các cơ quan chức năng hợp tác với Trung tâm Điều phối khẩn cấp (ECC) bao gồm các thành viên chính phủ, các tổ chức quốc tế và đại diện các nhóm dân sự nhằm tránh để các vụ bạo lực leo thang trong tương lai.

Trước đó, hôm 8/4, Chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc vũ trang ở nước này đã đạt được nhất trí về bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn quy mô toàn quốc.

Đây là kết quả khích lệ đạt được sau cuộc họp kéo dài 4 ngày (từ 5-8/4) tại Yangon với dự tham gia của 21 nhóm sắc tộc vũ trang, các nghị sỹ và đại diện quân đội.

Hai bên đã nhất trí về các tiêu đề của dự thảo thỏa thuận ngừng bắn gồm 7 chương, đồng thời thống nhất sẽ đi vào thảo luận nội dung chi tiết trong các cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến được nối lại vào tuần đầu tháng Năm.

Giới quan sát cho rằng nếu hai bên có thể đạt được nhất trí về các nội dung chi tiết trong các cuộc đàm phán tới, Myanmar sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài 6 thập kỷ qua và thay vào đó bằng một tiến trình đối thoại chính trị nhằm đạt được hòa bình lâu dài ở quốc gia Đông Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục