Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran sang thăm Iraq

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt đầu chuyến thăm chính thức Iraq và có cuộc hội đàm các lãnh đạo nước này.
Kênh truyền hình quốc gia Iraq đưa tin, ngày 18/7, Tổng thống sắp mãn nhiệmcủa Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad đã tới thủ đô Baghdad, bắt đầu chuyến thămchính thức Iraq và có cuộc hội đàm với các nhà lãn đạo nước này.

Truyền hình Iraq đã phát đi hình ảnh Phó Tổng thống Iraq Khudair al-Khuzaievà các quan chức cấp cao của nước này đã ra tận sân bay đón Tổng thốngAhmadinejad.

Theo kế hoạch, Tổng thống Ahmadinejad sẽ hội đàm với Thủ tướng Nuri al-Malikiđể thảo luận về mối quan hệ song phương và những diễn biến chính trị mới nhấttrong khu vực.

Trong chuyến thăm Iraq hai ngày, Tổng thống Ahmadinejad sẽ viếng thăm hai đềnthờ Hồi giáo linh thiêng nhất của người Shiite là al-Kadhim ở thủ đô Baghdad vàImam Hussein  tại Karbala.

Tổng thống Ahmadineja sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 8 tới. Đây là chuyếnthăm Iraq lần thứ hai của Tổng thống Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm1979.

Chuyến thăm đầu tiên của ông diễn ra vào tháng 3/2008. Quan hệ giữa Iran, mộtquốc gia Hồi giáo có phần lớn người Shiite và chính phủ có đa số người Shiitecầm quyền ở Iraq đã được cải thiện đáng kể từ khi chế độ của cựu Tổng thốngSaddam Hussein sụp đổ năm 2003.

Trước đó, cuộc chiến tranh giữa Iraq và Iran kéo dài 8 năm trong thập kỷ 1980đã làm khoảng 1 triệu người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”