Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hủy vận động tranh cử vì lý do sức khỏe

Theo kế hoạch, ông Erdogan sẽ có các cuộc vận động tranh cử trong ngày 26 và 27/4 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), tức chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hủy vận động tranh cử vì lý do sức khỏe ảnh 1Ông Erdogan đã phải hủy bỏ cuộc vận động tranh cử đã lên kế hoạch từ trước vì lý do sức khỏe. (Nguồn: Reuters)

Reuters hôm 26/4 cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hủy bỏ các cuộc vận động tranh cử đã được lên kế hoạch từ trước vì lý do sức khỏe.

Theo kế hoạch, ông Erdogan sẽ có các cuộc vận động tranh cử trong ngày 26 và 27/4 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), tức chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 14/5.

"Hôm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi ở nhà theo lời khuyên của các bác sĩ", ông Erdogan thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân hôm 26/4.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch đảng AK Erkan Kandemir cho biết ông Erdogan sẽ dự một buổi lễ tại nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở tỉnh Mersin, phía Nam đất nước, thông qua truyền dẫn video trong ngày 27/4.

Ông nói thêm rằng cuộc vận động tranh cử ở Mersin đã được lên kế hoạch tổ chức trong tương lai.

Trước đó, vào cuối ngày 25/4, ông Erdogan đã cắt ngắn một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trực tiếp bởi cảm thấy khó chịu ở vùng dạ dày.

Các cuộc bầu cử sắp diễn ra sẽ mang tới nhiều thách thức cho ông Erdogan, nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, sau khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã làm xói mòn sự ủng hộ dành cho ông.

Ông Erdogan đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử của mình từ ngày 11/4. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thủ đô Ankara, ông Erdogan khẳng định quyết tâm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thông qua tăng đầu tư, tuyển dụng, sản xuất và xuất khẩu....

Ông cam kết sẽ đưa lạm phát xuống 1 con số và giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước, đồng thời đặt mục tiêu cụ thể đưa tăng trưởng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 5,5% giai đoạn 2024-2028 với tổng giá trị GDP đạt 1.500 tỷ USD vào cuối năm 2028.

Chính sách cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của ông Erdogan đã khiến lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mức cao nhất trong 24 năm, trên 85% vào tháng 10/2022 trước khi giảm xuống gần 50% trong tháng 3/2023. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sau đó đã làm gia tăng gánh nặng chi phí và tiết kiệm của các hộ gia đình.

Trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ông Erdogan sẽ phải đối mặt ứng cử viên sáng giá của đảng đối lập chính là ông Kemal Kilicdaroglu. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất từ công ty thăm dò ý kiến Metropoll cho thấy có 42,6% những người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ ông Kilicdaroglu và 41,1% ủng hộ ông Erdogan trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Hai ứng cử viên tổng thống còn lại nhận được 7,2% ý kiến ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục