Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc quân Syria rút khỏi các trạm quan sát

Tổng thống Tayyip Erdogan cảnh báo lực lượng Syria phải rút khỏi các trạm quan sát tại tỉnh Idlib trước cuối tháng Hai này, nếu không, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm cách đẩy lùi quân đội Syria.
Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào phía Nam tỉnh Idlib, Syria ngày 3/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào phía Nam tỉnh Idlib, Syria ngày 3/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hối thúc Syria rút quân khỏi các trạm quan sát quân sự của Ankara tại tỉnh Idlib trong bối cảnh đụng độ gia tăng trong những ngày gần đây tại tỉnh miền Tây Bắc Syria này.

Phát biểu tại cuộc họp của đảng AKP cầm quyền diễn ra ở thủ đô Ankara, ông Erdogan cho biết quân đội của chính quyền Damascus hiện diện tại 2 trong số 12 trạm quan sát được Ankara xây dựng tại tỉnh Idlib theo khuôn khổ thỏa thuận Sochi năm 2018 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

[Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trả đũa khiến hàng chục binh sỹ Syria thiệt mạng]

Ông Erdogan hối thúc lực lượng Syria rút khỏi các trạm quan sát trước cuối tháng Hai này và cảnh báo nếu không, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm cách đẩy lùi quân đội Syria. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau gây nhiều thương vong.

Theo các tổ chức giám sát nhân quyền, 8 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ và một số dân thường đã thiệt mạng do quân chính phủ Syria nã pháo tại tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả vụ tấn công trên, khiến 13 binh lính Syria thiệt mạng. Đây là vụ giao tranh đẫm máu nhất xảy ra kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tới Syria hồi năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục