Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Qatar bàn về khủng hoảng vùng Vịnh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tối 14/11 đã tới Qatar, đánh dấu chuyến thăm chính thức lần thứ hai kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Qatar bàn về khủng hoảng vùng Vịnh ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Qatar ngày 15/11 đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tối 14/11 đã tới Qatar, đánh dấu chuyến thăm chính thức lần thứ hai kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cùng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 trong khuôn khổ Ủy ban chiến lược tối cao Qatar-Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong phiên họp này, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác song phương, cũng như đánh giá các diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt là cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Hai bên đã ký 14 thỏa thuận và bản ghi nhớ (MoU) trong một loạt lĩnh vực như quốc phòng, đầu tư và kinh tế.

Trong khi đó, các quan chức Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí mở tuyến đường Qatar-Thổ Nhĩ Kỳ đi qua Iran, đánh dấu động thái thúc đẩy thương mại giữa Doha và Ankara.

Doha là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Erdogan tới các nước gồm Nga, Kuwait và Qatar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục