Ukraine sẵn sàng đàm phán với Mỹ và Nga về tiến trình hòa bình
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc gặp sắp tới "dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ" và Kiev sẵn sàng tham gia theo bất kỳ hình thức nào để có thể tiến gần hơn tới hòa bình.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc gặp sắp tới "dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ" và Kiev sẵn sàng tham gia theo bất kỳ hình thức nào để có thể tiến gần hơn tới hòa bình.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin nhiều lần mời Tổng thống Zelensky tới Moskva nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đối thoại.
Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược nhưng tình trạng này đã được khắc phục.
Liên minh gồm khoảng 30 quốc gia phương Tây và châu Âu khẳng định khả năng tự vệ của Ukraine là yếu tố then chốt cho an ninh tương lai của nước này và ổn định khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.
Ông Zelensky cho biết hai bên đã có “cuộc trao đổi thực chất về tất cả các vấn đề liên quan,” đồng thời đánh giá cao những tiến triển mà các nhóm làm việc của Ukraine và Mỹ đã đạt được.
Theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử của Ukraine sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm.
Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán mới về công tác tái thiết và một nhóm công tác đã được thành lập nhằm xây dựng “kế hoạch hành động.”
Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử và đã yêu cầu Quốc hội Ukraine chuẩn bị “các đề xuất về khả năng sửa đổi nền tảng lập pháp và luật bầu cử trong thời chiến.”
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ được Thủ tướng Anh Keir Starmer tiếp đón, cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, để thảo luận về tiến trình đàm phán.
Tổng thống Zelensky cho biết cuộc điện đàm với đặc phái viên Mỹ tập trung vào các vấn đề then chốt có thể bảo đảm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Ukraine ký thỏa thuận mua tới 100 máy bay Rafale và hệ thống quốc phòng mới từ Pháp, mở ra bước tiến lớn trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Châu Âu đã ra tuyên bố chung với Ukraine, trong đó ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình căn cứ vào các tiền tuyến hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.
Tại cuộc gặp bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump một khuôn khổ mới nhằm đảm bảo an ninh cho không phận nước này.
Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Moskva, với điều kiện cuộc gặp mang lại kết quả thực chất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky song không nói cụ thể là gì.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Tổng thống Putin sẽ "gặp ông Zelensky" ngay khi chương trình nghị sự được chuẩn bị, tuy nhiên chương trình nghị sự này "hoàn toàn chưa sẵn sàng."
Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh: “Tôi xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin.”
Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ "tham gia" vào việc gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, mặc dù ông không nói rõ vai trò cụ thể.