Theo ông Ban Ki-moon, khái niệm thổ dân hiện liên quan tới khoảng 5.000nhóm sắc tộc khác nhau, sinh sống tại 90 quốc gia trên thế giới với tổngdân số lên tới 370 triệu người, chiếm hơn 5% dân số Trái Đất.
Thực tế cho thấy các thổ dân luôn nỗ lực góp phần phát triển cuộcsống, nhất là kinh tế, và họ thường có quyết tâm rất cao trong việcbảo vệ, phát huy nền văn hóa cũng như các phong tục, tập quán đặctrưng, khác biệt của từng cộng đồng thổ dân.
Vì vậy, theo Tổng Thư kýBan Ki-moon, trách nhiệm của các quốc gia có thổ dân sinh sống là phảithực hiện những biện pháp và chính sách rất cụ thể để giải quyếtnhững vấn đề liên quan tới cuộc sống của thổ dân, giúp họ được bìnhđẳng với các dân tộc-sắc tộc khác trong việc thực hiện quyền và nghĩavụ của mình, nhất là quyền được giữ gìn, bảo tồn bản sắc riêng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng thời coi đây là trách nhiệm chung của loàingười nhằm thực thi đầy đủ quyền con người, cùng nhau xây dựng mộtcộng đồng quốc tế đa dạng, phát triển và hiểu biết lẫn nhau./.