Chính quyền Philippines ngày 19/9 thông báo số người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut tại Philippines đã lên 81 người và thậm chí có thể chạm mốc 3 con số.
Được tin siêu bão Mangkhut gây thiệt hại nặng nề ở Đông Bắc Philippines, ngày 18/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Philippines.
Tính đến hết ngày 17/9, đã có 65 người thiệt mạng tại miền Nam Philippines, đặc biệt là tại đảo Luzon do lũ lụt và lở đất, trong khi số lượng người mất tích ngày một tăng lên.
Ngày 18/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam ở rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to.
Dự bó đến đêm 17/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần, gây mưa to ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, riêng các tỉnh Việt Bắc có thể mưa rất to.
Tại Quảng Đông, cơn bão đã khiến bốn người thiệt mạng, 951.000 người phải đi sơ tán, mực nước tại 38 con sông trên mức báo động, sáu ngôi nhà bị sập và nhiều hécta hoa màu bị hư hại.
Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho hay do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut, các tỉnh miền Nam nước này sẽ hứng chịu đợt mưa lớn lên tới khoảng 100-160mm trong ngày 17/9 .
Với sức gió dữ dội và mưa lớn, siêu bão Mangkhut đã gây ra nhiều thiệt hại về người và vật chất tại Philippines, Trung Quốc và Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 16/9.
Ngày 17/9, miền Bắc có mưa vừa đến rất to, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 độ C, trong khi đó miền Nam cũng có mưa dông, đề phòng sét vào chiều tối.
Siêu bão Mangkhut đã khiến hơn 400 chuyến bay tại hai sân bay của tỉnh đảo Hải Nam (Trung Quốc), phải hủy bỏ, trong khi toàn bộ khu nghỉ dưỡng ven biển và trường học phải đóng cửa.
Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 16/9 tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ (nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết với 4 màu, gồm cả xanh, vàng, cam) đối với siêu bão Mangkhut.
Siêu bão Mangkhut đã gây ra lũ lụt và hư hại cho các toà nhà dọc các Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau cũng như tại tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc.
Siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào Hong Kong (Trung Quốc) và đang "tàn phá" khắp những nơi nó đi qua. Cuộc sống người dân khu vực đang rất nguy hiểm khi nhiều nhà cửa và công trình bị hủy hoại.
Số người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Mangkhut đã lên tới 49 người sau khi lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể bị chôn vùi trong các vụ sạt lở đất do bão.
Trong tối nay 16/9, ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m, biển động mạnh.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị, sở, ngành, doanh nghiệp, nhân dân thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn người và tài sản.
Video về bão Mangkhut: Siêu bão Mangkhut đã quét qua Philippines, Hong Kong (Trung Quốc) trong hai ngày 15 và 16/9, để lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp.
Siêu bão Mangkhut với sức gió lên tới hơn 100 km/ giờ đã tàn phá nhiều khu vực tại đảo Luzon của Philippines cũng như các đặc khu hành chính ở Hong Kong và Macau của Trung Quốc.
Trước ảnh hưởng của bão số 6 (siêu bão Mangkhut) với Hong Kong (Trung Quốc), các hãng hàng không Việt Nam đã hủy và điều chỉnh kế hoạch bay tới đặc khu này của Trung Quốc.
Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của bão Mangkhut.
Vào lúc 1 giờ 40 ngày 15/9 - giờ địa phương, cơn bão có tên quốc tế Mangkhut đã đổ bộ vào tỉnh Cagayan trên đảo Luzon, miền Bắc Philippines với sức gió trên 200km/h cùng mưa lớn, gây ra mất điện.
Giới chức Philippines cho biết tính đến chiều 15/9, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi siêu bão Mangkhut kèm theo mưa to, gió lớn đổ vào tỉnh Cagayan trên đảo Luzon.
Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các địa phương, bộ ngành liên quan tập trung mọi nguồn lực ứng phó khẩn cấp với bão số 6 (siêu bão Mangkhut) đang tiến nhanh về hướng Việt Nam.
Theo giới chức Philippines đến chiều 15/9, ít nhất 7 người thương vong sau khi siêu bão Mangkhut kèm theo mưa to, gió lớn đổ vào tỉnh Cagayan trên đảo Luzon, gây lũ lụt, sạt lở đất.
Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 52 về việc chủ động ứng phó với bão số 6.
Dự báo vào ngày 18-19/9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền khu vực biên giới Việt-Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.