Đại lễ Phật giáo 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và chương trình "Kiều bào và Tuần văn hóa dân tộc hướng về Đại lễ" đã bế mạc tối 2/8.
Chương trình “Hương sen màu nhiệm” với những tiết mục âm nhạc đặc sắc mang đậm dấu ấn thời gian và hương vị Phật pháp đương đại.
Lễ hội hoa đăng “Dấu ấn Thăng Long” nhằm tôn vinh các tiền nhân, vua Lý Thái Tổ cùng các vị thiền sư khai sáng Kinh đô Thăng Long.
Đắm trong không gian nghệ thuật xen cùng cảm nhận về sự tôn nghiêm, thiêng liêng của Phật giáo làm cuộc thưởng lãm rất đặc biệt.
33 tác phẩm của 14 họa sĩ Phật tử sáng tạo bằng chất liệu đương đại, sắc màu tươi mới mừng Phật giáo thủ đô tròn một thiên niên kỷ.
Hàng ngàn tăng, ni, Phật tử dự Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, khai mạc sáng 28/7 tại Hoàng Thành Thăng Long.
Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tưởng niệm công trạng của Đức vua Lý Thái Tổ, các vị Quốc sư, Thiền sư.
Sáng 27/7, lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ từ Đền Đô về chùa Tiêu Sơn để bái yết Quốc sư Vạn Hạnh đã diễn ra tại Đền Đô, Bắc Ninh.
Thành hội Phật giáo Hà Nội sẽ huy động 1.247 tăng, ni an cư kết hạ năm 2010 dự Đại lễ Phật giáo mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Đại lễ Phật giáo 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ được tổ chức hoành tráng, theo nghi lễ cao nhất của Phật giáo từ ngày 27/7-2/8.