Đại lễ Phật giáo 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Đại lễ Phật giáo 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ được tổ chức hoành tráng, theo nghi lễ cao nhất của Phật giáo từ ngày 27/7-2/8.
Đại lễ Phật giáo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - một sự kiện văn hóa tín ngưỡng đặc biệt sẽ được tổ chức để chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được tổ chức hoàng tráng, theo nghi lễ cao nhất của Phật giáo từ ngày 27/7 - 2/8/2010.

Theo Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật giáo lần này sẽ bao gồm Lễ rước long vị Vua Lý Thái Tổ, Đại lễ Cầu quốc thái dân an, Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ…

Nội dung của chương trình nhằm diễn đạt một cách tốt nhất đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ ông cha đã có công xây dựng Thủ đô Thăng Long-Hà Nội qua các thời đại; tỏ lòng tri ân, báo ân đối với lịch đại Tổ sư của Phật giáo Việt Nam, đồng thời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động Phật sự đặc sắc của mình, Chương trình Đại lễ sẽ giới thiệu với đồng bào cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, nơi tái hiện bề dày lịch sử với hơn 1.000 năm xuyên suốt các vương triều từ tiền Thăng Long cho đến Lý, Trần, Lê…

Chương trình Đại lễ bắt đầu từ sáng 27/7, với lễ rước Long vị vua Lý Thái Tổ và các bậc Danh tăng Việt Nam từ Đền Đô (Bắc Ninh) về chùa Tiêu Sơn để bái yết Quốc sư Vạn Hạnh. Sau đó sẽ là lễ rước long vị vua nhà Lý và Quốc sư Vạn Hạnh về Hoàng thành Thăng Long.

Chiều 27/7 sẽ diễn ra lễ rước Xá lợi Phật từ chùa Quán Sứ về tôn thờ tại Hoàng thành Thăng Long. Trong tối 27/7, tại Hoàng thành Thăng Long sẽ có buổi thuyết pháp Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và lễ Lục cúng - Cúng dàng Xá lợi Phật; buổi thuyết pháp về lịch sử truyền thống Hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Ngày 28/7 là ngày quan trọng nhất của toàn bộ Đại lễ Phật giáo. Lễ khai mạc Đại lễ sẽ diễn ra vào buổi sáng tại Hoàng thành Thăng Long. Buổi chiều sẽ có triển lãm cổ vật Phật giáo qua các thời đại, Triển lãm mỹ thuật Phật giáo.

Sáng 29/7 sẽ diễn ra Đại lễ cầu Quốc thái dân an tại Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn sẽ khai mạc Hội thảo Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chiều cùng ngày, triển lãm nhiếp ảnh Phật giáo khai mạc tại số 42 phố Yết Kiêu.

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời đại sẽ diễn ra ngày 31/7.

Đặc biệt, đêm 1/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị sẽ diễn ra Chương trình ca múa nhạc Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lễ siêu độ giải oan cho các hương linh sẽ được tổ chức cả ngày 2/8 tại Hoàng thành Thăng Long và lễ bế mạc Đại lễ Phật giáo diễn ra vào lúc 20 giờ cùng ngày./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục