TP Hồ Chí Minh: Mưa cuối mùa, nhiều tuyến đường thành sông

Chiều 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đã xảy ra khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, gây ách tắc giao thông cục bộ.
TP Hồ Chí Minh: Mưa cuối mùa, nhiều tuyến đường thành sông ảnh 1Mưa gây ngập úng nhiều đường phố. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đã xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, gây ách tắc giao thông cục bộ tại nhiều nơi.

Mặt khác, do ảnh hưởng của đợt triều cường đang lên cao vào cuối tháng này, tình trạng ngập kéo dài lâu hơn do nước rút chậm.

Nhiều tuyến đường như khu vực giao lộ Trần Phú-Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ ở quận 5; Trần Nhân Tôn, đoạn Phường 12 thuộc quận 10; An Dương Vương, Tân Hóa, Hậu Giang ở quận 6; Lạc Long Quân thuộc quận 11; Lũy Bán Bích ở quận Tân Phú… đã bị ngập sâu trong nước từ 0,3m đến gần 1m.

Do đường ngập sâu, nhiều phương tiện đi qua đây bị chết máy, lưu thông rất khó khăn. Nước ngập đã tràn vào nhiều nhà dân sinh sống, buôn bán ven đường. Đáng lưu ý, tuyến đường Võ Văn Tần, khu vực cắt đường Cao Thắng, quận 3 vốn rất ít khi ngập nhưng sau đợt nưa này cũng bị ngập sâu trong nước.

Trước đó, vào chiều 22/11, nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh như quận Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, quận 6 cũng bị ngập sâu trong nước do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường trên sông Sài Gòn chiều ngày 23/11, sẽ lên cao 1,47m (xấp xỉ mức báo động 3). Dự kiến trong những ngày tới, triều cường tiếp tục lên cao, có khả năng đạt mức 1,60m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục