TP.HCM nỗ lực giảm tình trạng ngập do mưa

Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã xóa hẳn hoặc giảm mức độ và thời gian ngập do mưa được hàng chục điểm trên địa bàn.
Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị xử lý 71 trong tổng số 171 vị trí ảnh hưởng thi công các dự án gây ngập trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, trung tâm đã cho lắp đặt 150 van ngăn triều tại các cửa xả, nên đến nay thành phố đã xóa hẳn hoặc giảm mức độ và thời gian ngập do mưa được 58 điểm so với cùng kỳ năm 2008, chiếm khoảng 46% tổng số điểm ngập trên địa bàn Thành phố.

Tình hình ngập do triều cường cũng có dấu hiệu giảm. Đợt triều cường tháng 11/2008 đạt đỉnh 1,55m đã gây ngập 92 tuyến đường, nhưng đợt triều cường tháng 11 năm nay, với đỉnh triều 1,56m, chỉ gây ngập 37 tuyến đường.

Để tiếp tục thực hiện công tác chống ngập hiệu quả, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập đang tập trung cho các dự án trọng điểm sẽ hoàn thành trong năm 2010 như dự án cải tạo kênh Ba Bò, dự án cống kiểm soát triều khu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, 7 tiểu dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực kênh Hàng Bàng và trạm bơm Phú Lâm.

Cũng trong năm sau, Trung tâm sẽ đưa vào vận hành hệ thống thoát nước, trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải để giúp giảm ngập và cải thiện môi trường nước, tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước, tăng cường công tác kiểm tra, duy tu hệ thống thoát nước, theo dõi tình hình ngập, trực và ứng cứu khi mưa, ngập.

Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường và ngập úng tại dự án kênh Ba Bò, vốn gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, sẽ được tập trung giải quyết dứt điểm.

Trung tâm cũng đã kiến nghị thành phố sớm giải quyết các thủ tục về điều chỉnh dự án, chỉ định thầu và bố trí đủ vốn để công tác giải toả mặt bằng được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ nhằm hoàn thành dự án trong năm 2010.

Tại buổi làm việc về các giải pháp chống ngập trên địa bàn, ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố  Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cũng nhấn mạnh dự án kênh Ba Bò phải được hoàn thành vào năm sau và yêu cầu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước phối hợp các đơn vị hữu quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị Trung tâm xây dựng bình đồ quản lý mạng hệ thống thoát nước, đồng thời phải dự báo được khả năng ngập do mưa và do triều cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục