TP.HCM: Yêu cầu báo cáo tiến độ các công việc tồn đọng hàng tuần

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 20 chỉ rõ một số tồn tại như việc giải ngân vốn đầu tư công thấp; tiến độ và nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của DN chưa đạt yêu cầu.
TP.HCM: Yêu cầu báo cáo tiến độ các công việc tồn đọng hàng tuần ảnh 1Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố, chiều 5/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký công văn khẩn đến thủ trưởng các đơn vị về một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, trong đó, nhấn mạnh đến tính hiệu quả, thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, người đứng đầu các doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức (thủ trưởng các đơn vị) nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị, chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện; thường xuyên kiểm tra tiến độ hằng tuần.

Trước ngày 10/4, các đơn vị báo cáo thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng gửi Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố về số lượng, danh mục các công việc còn tồn đọng; chủ động giải quyết, thực hiện chế độ báo cáo nội dung này định kỳ 2 tuần/lần đến Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách.

Đối với các nhiệm vụ được giao đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày quá thời hạn được giao, thủ trưởng đơn vị phải có báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách để xem xét, chỉ đạo; trong báo cáo phải đảm bảo các yếu tố: nội dung, tiến độ được giao; lý do chưa hoàn thành, đánh giá nguyên nhân; cam kết, chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành và kiến nghị, đề xuất tháo gỡ (nếu có).

Với các hồ sơ công việc do đơn vị tiếp nhận, sau khi xem xét, đánh giá, vượt thẩm quyền, chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, văn bản, phải kịp thời báo cáo, xác định rõ cơ sở pháp lý của nội dung vượt thẩm quyền, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách xem xét, chỉ đạo; không được lưu hồ sơ hoặc giữ hồ sơ quá thời hạn nêu trên mà không có ý kiến.

Đối với văn bản do các cơ quan gửi đến lấy ý kiến phải có phản hồi ý kiến chính thức bằng văn bản cho đơn vị, nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý; không trả lời chung chung.

Thời hạn phản hồi theo quy định pháp luật, trường hợp không có quy định, chậm nhất sau 10 ngày làm việc phải phản hồi bằng văn bản.

[Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi các nội dung chỉ đạo, giao việc trên hệ thống văn bản điện tử, quản lý văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để giao triển khai, tham mưu; thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản điện tử và cập nhật báo cáo số liệu trên hệ thống điện tử đúng thời hạn theo quy định.

Trong quá trình triển khai, đối với các công việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp, khó khăn, có vướng mắc về pháp lý qua nhiều thời kỳ nên cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thủ trưởng đơn vị cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ nhưng vẫn phải xác định thời gian hoàn thành cụ thể hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trước đó, ngày 4/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Chí Minh lần thứ 20 (khóa XI) đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế: Việc giải ngân vốn đầu tư công thấp. Tiến độ và nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp của các sở ban ngành chưa đạt yêu cầu.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy một vài tổ chức và tiến độ kiện toàn các tổ công tác liên ngành còn chậm. Tiến độ thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố còn chậm, tỷ lệ nhiệm vụ trễ hạn còn cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với hoạt động thi đua, khen thưởng và chính sách tăng thu nhập tăng thêm; cùng với đó là kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai biện pháp khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, bởi cán bộ giữ vai trò rất quan trọng là “then chốt của then chốt.”

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo thành phố khuyến khích và chịu trách nhiệm trước các việc làm vì dân vì nước, vì lợi ích chung không vụ lợi của những cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Cấp ủy, người đứng đầu các cấp, sở, ngành, địa phương tận dụng thời gian với tinh thần quyết liệt bằng hành động cụ thể trên các nhiệm vụ, trách nhiệm, nhanh chóng giải quyết vướng mắc, tồn đọng tạo động lực cho sự phát triển của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục