Trận động đất 9,0 độ ở bờ biển Tohoku Nhật Bản ngày 11/3 là không thể ngờ tới,bởi trong suốt 1.100 năm qua, có rất ít trận động đất lớn hơn 8,0 độ xảy ra tạikhu vực này. Năm 1933, từng có một trận động đất 8,4 độ ở Sanriku, thuộc vùngđông bắc Tohoku và có thể từng có một trận động đất 8,3 độ ở đây vào năm 869.
Các nghiên cứu địa chất thông qua hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho thấy lựcgây ra trận động đất đã tích tụ ngoài khơi Tohoku khi các đĩa địa chất của tráiđất bị xô đẩy và va chạm với nhau.
Hiện giờ, các nhà khoa học vẫn còn đang tranhcãi về khả năng sẽ xảy ra một trận động đất lớn nữa ở khu vực này, kênh MSNBCdẫn lời nhà địa chất học Hiroo Kanamori ở Viện khoa học công nghệ California.
Các phân tích ban đầu về trận động đất dựa trên các thông tin địa chấn, GPS vàtrận sóng thần cho thấy phần đáy đại dương dọc theo vành đai Nhật Bản, nơi cácđĩa địa chất Thái Bình Dương tiếp xúc, đã bị thay đổi lớn về mặt địa mạo.
Trậnđộng đất có thể đã bắt đầu từ vùng Miyagi dẫn đến hàng loạt các dư chấn dọc theovành đai Nhật Bản và những dư chấn nhỏ hơn ở Fukushima, Ibaraki và có thể là cảvùng Sanriku.
“Dựa trên quy mô trận động đất, các lực tích tụ phải xuất phát từ đó”, Kanamorinói với tạp chí Our Amazing Platen. “Phải mất 500-1.000 năm mới tích tụ được lựcđộng đất nhiều như thế.”
Theo lời ông Kanamori, một bài học quan trọng từ trậnđộng đất này là hồ sơ thông tin địa chất của các nhà nghiên cứu còn quá ít ở khuvực này. Những nghiên cứu của ông Kanamori được công bố ngày 14/4 ở Viện địachất Mỹ tại Memphis, Tennessee./.