Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động môi trường

Cuộc thi góp phần kêu gọi cộng đồng chung tay hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; lên án những hành vi hủy hoại môi trường.
Lễ trao giải Cuộc thi quốc gia sáng tác tranh cổ động môi trường năm 2012 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đã diễn ra ngày 4/6, tại thành phố Huế.

Ban Tổ chức đã trao tặng 18 giải, bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho tác phẩm "Biến đổi khí hậu" của tác giả Hà Văn Tính, Hà Nội; 2 giải nhì gồm "Giải pháp xanh" của Lê Quyết Thắng, Hà Nội và "Hãy lấy lại màu xanh cho sự sống" của Nguyễn Đức Trí, Thừa Thiên-Huế.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về môi trường lần thứ 2 năm 2012 có 1.620 tác phẩm của 600 tác giả, là các họa sỹ chuyên và không chuyên của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia; trong đó có nhiều tác giả nhỏ tuổi là các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở tham gia với số lượng lớn.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết ngoài số lượng lớn, các tác phẩm có hình thức thể hiện hết sức đa dạng, màu sắc phong phú, cách tiếp cận với môi trường ở nhiều góc độ khác nhau được thể hiện qua ngôn ngữ đồ họa với các nội dung ca ngợi vẻ đẹp, tầm quan trọng và giá trị của thiên nhiên; các giá trị đa dạng của môi trường (đất, nước, không khí...); cổ vũ, động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân, những điển hình tiên tiến có đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước.

Cuộc thi góp phần kêu gọi cộng đồng chung tay hành động cùng bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; lên án những hành vi gây suy thoái, ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, Trường Đại học Nghệ thuật Huế có hàng trăm sinh viên sáng tác tranh cổ động môi trường với hơn 300 tác phẩm tham gia. Trường Đại học Nghệ thuật Huế đã trao giải thưởng cho 10 tác phẩm xuất sắc.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục