Trao giải thi về tiết kiệm năng lượng, môi trường

Sau gần nửa năm phát động, Ban tổ chức hai cuộc thi về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường đã nhận được 900 bài dự thi.
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hai cuộc thi "Thanh niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng" và "Ý tưởng bảo vệ môi trường".

Sau gần nửa năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 900 bài dự thi; trong đó có 820 bài dự thi về ý tưởng bảo vệ môi trường, 72 bài dự thi ý tưởng tiết kiệm năng lượng và 5 mô hình tiêu biểu có chất lượng cao.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia hai cuộc thi là Nguyễn Văn Thanh Duy, 12 tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, hai cuộc thi đã thu được nhiều bài có chất lượng, nhất là các ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhiều ý tưởng được chủ đề tài nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao.

Ở cuộc "Thanh niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng", hai giải nhất thuộc về hai thí sinh Trần Minh Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh, với ý tưởng "Bình nước nóng từ năng lượng mặt trời cho người có thu nhập thấp" và Lê Đăng Tá, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, với ý tưởng "Thiết bị chưng cất nước ngọt trong sinh hoạt trên đảo xa".

Ngoài ra Ban giám khảo còn trao 6 giải nhì, 6 giải ba, 15 giải khuyến khích và 1 giải tập thể cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với cuộc thi "Ý tưởng bảo vệ môi trường", hai giải nhất được trao cho thí sinh Hà Thị Kim Thanh, thành phố Đà Nẵng, với giải pháp "Nâng cao hiệu quả sử dụng hồ Công viên 29/3 tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình ngập nước nhân tạo" cùng hai thí sinh Võ Thị Tú Trinh và Lý Nguyễn Ngọc Minh, Khoa Công nghệ sinh học-môi trường, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, với ý tưởng "Xây dựng vùng cá tra sinh thái nhằm phát triển bền vững, giảm ô nhiễm môi trường".

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Trung ương Đoàn quyết định hỗ trợ cho 2 giải nhất của cuộc thi này 90 triệu đồng để triển khai vào cuộc sống.

Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao 6 giải nhì, 6 giải ba, 15 giải khuyến khích và 1 giải tập thể cho tỉnh Đoàn Hậu Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục