Trao giải thưởng kiến trúc Loa Thành lần thứ 21

Ban Tổ chức giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc-Xây dựng - Loa Thành đã trao 4 giải nhất, 13 giải nhì, 30 giải ba và 23 giải khuyến khích.
Ngày 21/11, Lễ trao giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kiến trúc-Xây dựng lần thứ 21 (Giải thưởng Loa Thành) năm 2009 đã diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Ban Tổ chức đã trao 4 giải nhất, 13 giải nhì, 30 giải ba và 23 giải khuyến khích (không có giải đặc biệt), trong số 123 đồ án của 14 trường thuộc khối kiến trúc, xây dựng trên toàn quốc gửi về dự thi.

Bốn gương mặt đoạt giải Nhất năm nay là Phạm Hữu Lộc, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, với đồ án “Trung tâm văn hóa cộng đồng người Hà Nhì” (chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch).

Trần Thị Diễn, sinh viên Đại học Thủy Lợi, với đồ án “Ứng dụng mô hình Mike-Basin tính toán, đánh giá biến đổi tài nguyên và môi trường nước lưu vực sông Cầu” (chuyên ngành công trình thủy).

Mai Viết Chinh, sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự, với đồ án “Thiết kế và tổ chức thi công trụ sở giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư CEO và Công ty Vinaconex 9” (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp).

Đinh Đỗ Liên Hương, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, với đồ án “Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Hội An, Quảng Nam” (chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị).

Theo nhận định của Hội đồng Giải thưởng, năm nay có khoảng 14% đồ án gửi dự thi được đánh giá là tiêu biểu, xuất sắc, đáp ứng 2 tiêu chuẩn quan trọng của cuộc thi là tính tổng hợp và hệ thống kiến thức của một kiến trúc sư-kỹ sư, phù hợp với mục tiêu đào tạo chuyên ngành; khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và có nhiều sáng tạo, táo bạo gắn với việc giải quyết tốt dây chuyền công năng và kỹ thuật.

Tuy nhiên, một khía cạnh đáng quan ngại nhất được Hội đồng Giải thưởng nêu ra là kiến thức từ nhà trường hiện nay khá tụt hậu so với thực tế sản xuất. Cuộc thi năm nay vẫn còn một số đồ án dự thi đã sử dụng các quy phạm, tiêu chuẩn của những năm 60-70 của thế kỷ trước.

Trong lĩnh vực công trình, hầu hết các đồ án đều cho thấy sự ham thích thực hiện các công trình cao tầng, thế nhưng công nghệ thiết kế và thi công trong các đồ án đó không có nhiều đổi mới. Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, các đồ án vẫn chưa thoát khỏi mục tiêu là xây dựng các tiểu khu nhà ở đơn chức năng, trong khi xu hướng gần đây đã hướng đến “phố hóa” các khu đô thị...

Đây là cuộc thi thường niên do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục