Trao quà Tết của Thủ tướng Chính phủ tới các kiều bào tiêu biểu

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quà Tết của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm linh vật trâu vàng Tân Sửu kèm Thư Chúc Tết đến 11 kiều bào tiêu biểu đang ở trong nước.
Trao quà Tết của Thủ tướng Chính phủ tới các kiều bào tiêu biểu ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các kiểu bào. (Nguồn: baoquocte.vn)

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2021, chiều 5/2, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao quà Tết của Thủ tướng Chính phủ tới các kiều bào tiêu biểu đang ở trong nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quà Tết của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm linh vật trâu vàng Tân Sửu kèm Thư Chúc Tết đến 11 kiều bào tiêu biểu đang ở trong nước.

Thư Chúc Tết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang chịu nhiều biến động nặng nề do dịch COVID-19, quê hương đất Việt luôn là bến đỗ bình an cho mọi người con Lạc, cháu Hồng đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài. 

Thủ tướng Chính phủ chào mừng nhiều kiều bào hướng về quê hương, không quản đường xa, vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 để trở về đón Tết dân tộc. Đó là niềm vui của sum họp, ân tình, nặng nghĩa quê hương, đồng bào. 

Nhân dịp năm mới, Xuân sang, Thủ tướng Chính phủ thân ái gửi quà Tết Tân sửu-linh vật trâu vàng như lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp, đoàn kết, thành công.

Theo đó, 11 kiều bào tiêu biểu vinh dự nhận quà của Thủ tướng Chính phủ bao gồm ông Nguyễn Quốc Sỹ, kiều bào Nga, chuyên gia tư vấn tài chính-cơ sở hạ tầng; ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, doanh nhân; ông Nguyễn Trí Hiếu, kiều bào Hoa Kỳ, chuyên gia tài chính-ngân hàng; họa sỹ Văn Dương Thành, kiều bào Thụy Điển; bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Người Việt toàn châu Âu, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan; bà Trịnh Thị Mai, kiều bào Đức; ông Phạm Đinh Hạnh, kiều bào Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm thương mại ASEAN-House Ba Lan; ông Lê Hồng Quân, kiều bào Angola, thành viên sáng lập Quỹ Hành trình của trái tim; ông Daniel Hoài Tiến, kiều bào Hoa Kỳ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hoa Nội; bà Đào Thị Thủy, kiều bào Macao, Trung Quốc; ông Nguyễn Đức Phương, kiều bào Australia, Chủ tịch Mạng lưới thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam tại Australia.

[Gắn kết người Việt ở khắp nơi trên thế giới với cội nguồn dân tộc]

Từ hội nghị gặp mặt thân mật các kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Dậu năm 1993 để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đến năm 2008, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan và một số địa phương tổ chức Chương trình "Xuân Quê hương."

Đây là dịp để người Việt Nam trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu nhân dịp Tết đến, xuân về. Từ đó đến nay, chương trình đã trở thành sự kiện lớn thường niên, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi năm mới đến. 

Năm nay, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, nhiều đồng bào ở nước ngoài không thể về thăm quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc. Do đó, Chương trình “Xuân Quê hương 2021” tổ chức duy nhất một hoạt động giao lưu nghệ thuật vào tối 4/2, không có khán giả tham dự trực tiếp.

Chương trình vừa đáp ứng lòng mong mỏi của cộng đồng, đón Tết, vui Xuân với người dân trong nước vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đồng bào ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục