Với tư cách là cố vấn trưởng Dự án Việt Nam-ILO về hỗ trợ phát triển quan hệ laođộng và cải cách Luật Lao động giai đoạn 2009-2012, ông Yoon Youngmo đã phối hợpvới Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thành công nhiều hoạt động cụthể, hỗ trợ kỹ thuật cho việc sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.
Cùng với các hoạt động hỗ trợ quá trình hoàn thiện pháp luật về lao động, ôngYoon Youngmo đã giúp tổ chức Công đoàn Việt Nam tăng cường năng lực về quan hệlao động cho các đối tác ba bên của quan hệ lao động ở các cấp. Đáng chú ý làcác hoạt động nhằm tăng cường năng lực đại diện và năng lực quan hệ lao động củacông đoàn được thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai,Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp vàhơn 200.000 lao động.
Ông Yoon Youngmo cũng có nhiều nỗ lực trong hỗ trợ cải cách chính sách và thựctiễn tiền lương thông qua một số hoạt động và nghiên cứu đáng chú ý như cácnghiên cứu và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách; cơ chế xácđịnh tiền lương tối thiểu; tác động của chính sách tiền lương tối thiểu đối vớidoanh nghiệp và việc làm...
Đóng góp của ông Yoon Youngmo đã góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy,hiệu quả giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và các cơ quan đối tác Việt Nam, trong đócó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã trực tiếp xây dựng nhiều bài viết, ấnphẩm cung cấp kinh nghiệm, thông tin và các khuyến nghị cho Việt Nam về các chủđề liên quan đến Luật Lao động và quan hệ lao động. Các bài viết của ông đã đượccác đối tác lựa chọn, in ấn và phát hành rộng rãi, là những tài liệu tham khảocó giá trị sử dụng lâu dài.
Bày tỏ vinh dự và tự hào được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chứccông đoàn, ông Yoon Youngmo cho biết thời gian làm việc tại Việt Nam ông đã nỗlực hết mình giúp tổ chức Công đoàn Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, thểchế về quan hệ lao động; tăng cường năng lực quan hệ lao động của các đối tác babên; hỗ trợ cải cách chính sách và thực tiễn tiền lương; xây dựng mối quan hệđối tác tin cậy, hiệu quả giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và các cơ quan đối táctại Việt Nam.
Tuy hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, nhưng ông Yoon Youngmo khẳng định sẽtiếp tục sát cánh cùng người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam, với mụctiêu xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, vữngchắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động./.