Trẻ em Mỹ Latinh có thể đón Giáng sinh buồn vì thiếu đồ chơi

Cuộc khủng hoảng vận tải biển do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang gây ra tình trạng khan hiếm đối với nhiều sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh tại khu vực Mỹ Latinh.
Trẻ em Mỹ Latinh có thể đón Giáng sinh buồn vì thiếu đồ chơi ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuộc khủng hoảng vận tải biển toàn cầu do đại dịch COVID-19 đã tác động đến các cửa hàng đồ chơi ở Mỹ Latinh. Trước tình trạng thiếu nguồn hàng và giá cả leo thang trong mùa Giáng sinh, nhiều nhà cung cấp phải chọn nhập khẩu sản phẩm từ Mỹ, trong khi số khác lại quảng bá những thương hiệu tương tự kém tên tuổi, nhưng giá "mềm hơn."

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, thời điểm trước Giáng sinh cũng là mùa cao điểm mua sắm quà tặng. Trên thực tế, cuộc khủng hoảng vận tải biển có thể ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến những mặt hàng thường được chọn làm quà tặng, trong đó phần lớn có xuất xứ từ châu Á như điện thoại di động, máy chơi điện tử và đồ chơi.

Vấn đề này cũng đang làm đau đầu các nhà nhập khẩu tại Mỹ Latinh do họ không chỉ phải đối mặt với chi phí vận chuyển leo thang, mà còn phải đối mặt với cả nguy cơ các lô hàng không được chuyển đến kịp trong mùa mua sắm.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Ngoại thương quốc gia Colombia Javier Díaz, do các chuyến tàu không còn cập cảng thường xuyên như trước nên mỗi chuyến hàng phải mất từ 3-4 tuần mới đến nơi. Điều này sẽ gây ra tình trạng khan hiếm đối với nhiều sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh.

[Thánh địa Bethlehem kỳ vọng thu hút khách du lịch trong dịp Giáng sinh]

Trong khi đó, tại Peru, nhiều nhà nhập khẩu và bán lẻ cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng logistics sẽ khiến các lô hàng đồ chơi từ Trung Quốc không thể cập cảng đúng hạn.

Theo ước tính của Hiệp hội Hàng hải Peru, nếu như trước đây các tàu chở hàng đi tuyến Thượng Hải-Callao-Thượng Hải chỉ mất 60 ngày thì hiện tại hành trình tương tự phải mất hơn 90 ngày.

Không những thế, Hiệp hội Nhập khẩu Peru cho biết chi phí vận chuyển một container hàng hóa từ Trung Quốc đến quốc gia này có thể lên tới 15.000 USD, tăng 5 lần so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Còn tại Argentina, nhiều nhà cung cấp đã lên tiếng cảnh báo khả năng khan hiếm một số thương hiệu đồ chơi nổi tiếng như Barbie, Fisher Price, Playmobil hay Lego và giá những mặt hàng này có thể tăng từ 50-70%.

Trước tình trạng khan hàng và giá cả tăng vọt, nhiều nhà bán lẻ đã chào mời người tiêu dùng những sản phẩm tương tự từ những thương hiệu ít tên tuổi và giá rẻ hơn. Một trong những ví dụ tiêu biểu là những bản sao búp bê Barbie “thân thiện với túi tiền” được bày bán tại nhiều cửa hàng đồ chơi ở thủ đô Buenos Aires./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.