Theo bài xã luận, khó nhận thấy sự thành thật của chính quyền Mỹ nhằm nối lạiđàm phán sáu bên khi mà Washington vẫn khăng khăng đòi Triều Tiên phải đáp ứngmột số điều kiện trước khi nối lại đàm phán.
KCNA cho rằng bằng việc đặt ra các điều kiện tiên quyết, Mỹ muốn đổ trách nhiệmcho Triều Tiên về việc không nối lại được đàm phán.
KCNA một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Bình Nhưỡng kêu gọi nối lại đàmphán sáu bên vô điều kiện.
Bài xã luận nhấn mạnh nếu cần phải đặt ra các điềukiện tiên quyết, thì các điều kiện đó phải công bằng với tất cả các bên liênquan.
Bài xã luận của KCNA được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản khôngđáp ứng kêu gọi của Bình Nhưỡng về việc nối lại đàm phán sáu bên không kèm theođiều kiện.
Phát biểu tại kỳ họp thứ 66 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 21/9, Tổng thốngMỹ Barack Obama cho rằng Triều Tiên đã không có những bước đi cụ thể để từ bỏcác chương trình hạt nhân.
Trong khi đó, các quan chức khác của Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải thể hiện quyếttâm thực hiện phi hạt nhân hóa bằng hành động thực tế.
Trong một bài xã luận khác phát cùng ngày 4/10, KCNA nhắc lại nội dung Tuyên bốchung được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và Tổng thống Hàn Quốc Roh MooHyun ký ngày 4/10/2007.
Theo đó lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt làhợp tác về kinh tế; thúc đẩy hòa bình trên bán Bán đảo Triều Tiên cũng như sựtôn trọng lẫn nhau, bất chấp khác biệt về ý thức hệ.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết Seoul đãtừ bỏ kế hoạch gửi hàng viện trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho Triều Tiên trongbối cảnh hai bên không nhất trí được về các mặt hàng viện trợ.
Tháng Tám vừa qua, Hàn Quốc đã đề xuất viện trợ cho Triều Tiên số hàng trị giá4,7 triệu USD, bao gồm chăn màn, thuốc chữa bệnh, mì ăn liền, thực phẩm dinhdưỡng cho trẻ em nhằm hỗ trợ Triều Tiên khắc phục hậu quả đợt bão lũ hồi thángSáu và tháng Bảy gây nhiều thiệt hại.
Tuy nhiên, phía Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc viện trợ gạo, ximăng và thiết bị xâydựng là những mặt hàng Seoul lo ngại có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.
Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Seoul đã quyết định từ bỏ kế hoạchgửi hàng viện trợ vì kể từ đó đến nay chưa có phản hồi từ phía Bình Nhưỡng vềvấn đề này./.