Triều Tiên cảnh báo tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh hưởng đàm phán hạt nhân

Đây là tuyên bố đầu tiên của Bình Nhưỡng về vấn đề này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.
Triều Tiên cảnh báo tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh hưởng đàm phán hạt nhân ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung tại Pocheon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/7, Triều Tiên lên án Mỹ về kế hoạch diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc mang tên 19-2 Dong Maeng vào tháng Tám tới, đồng thời cảnh báo cuộc tập trận này "sẽ ảnh hưởng" đến các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về phi hạt nhân hóa mà Washington đang đề xuất với Bình Nhưỡng.

Đây là tuyên bố đầu tiên của Bình Nhưỡng về vấn đề này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa tại một cuộc gặp ngắn ở Khu Phi quân sự (DMZ) tại làng đình chiến Panmunjom, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump cuối tháng Sáu.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết: "Trong khi đang nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Triều Tiên và Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Panmunjom, Mỹ lại lên kế hoạch tập trận chung 19-2 Dong Maeng (với Hàn Quốc )."

Quan chức trên cho biết thêm Triều Tiên sẽ theo dõi "động thái tiếp theo của Mỹ" trước khi quyết định có tiến hành đàm phán hay không, đồng thời cảnh báo: "Nếu (cuộc tập trận) diễn ra, sẽ ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán cấp chuyên viên này."

Quan chức trên cũng gọi kế hoạch tập trận trên là sự vi phạm trắng trợn tinh thần của thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng 6/2018, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không còn lý do gì để cam kết với các hứa hẹn đã đưa ra với Washington vì phía Mỹ không thực thi các cam kết của mình.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: "Quyết định của chúng tôi ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa, hoặc quyết định của Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung chính là cam kết nhằm cải thiện quan hệ song phương, không phải một dạng tài liệu pháp lý chỉ tồn tại trên giấy."

Những chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên nhằm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, vốn đang bị đình trệ từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai ở Hà Nội hồi tháng Hai vừa qua.

Theo các nguồn tin ngoại giao, đầu tuần này, Washington đã đề xuất tiến hành một cuộc họp cấp chuyên viên để thảo luận phi hạt nhân hóa, song Bình Nhưỡng chưa hồi đáp.

Kế hoạch đàm phán cấp chuyên viên đã được nhà lãnh đạo hai nước nhất trí tại cuộc gặp ngắn ở làng đình chiến Panmunjom hôm 29/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục