"Trình độ bác sĩ Việt Nam ngang tầm khu vực"

Chủ tịch nước khẳng định tay nghề, trình độ bác sĩ Việt Nam ngang tầm khu vực và vươn ra thế giới, thực hiện tốt nhiều ca phức tạp.
Sáng 17/5, tập thể các giáo sư, thầy thuốc, cán bộ công nhân viên và bệnhnhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức đã vui mừng đón Chủ tịchnước Nguyễn Minh Triết đến thăm bệnh viện.

Chủ tịch nước đã thăm bệnh nhân Vũ Văn Tiền, 53 tuổi, là một trong số bốn bệnhnhân vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức phẫu thuật ghép gan thành công từngười chết não.

Đến nay, sau 31 ngày phẫu thuật ghép gan, mọi chỉ số sinh hóa, tim mạch huyếtáp đã trở về ổn định, bệnh nhân Tiền đã hồi phục sức khỏe và hết sức xúc độngnói lời cảm ơn và khâm phục đến tập thể các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức,đặc biệt là sự quan tâm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tại đây, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi một số bệnh nhân nặng đang điều trịtại các Khoa và động viên các bệnh nhân đang khám và điều trị tại Bệnh viện hãyyên tâm với tinh thần thái độ, trình độ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh việnViệt- Đức.

Phát biểu với tập thể các giáo sư, bác sĩ và cán bộ công nhân viên Bệnh việnViệt-Đức, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao tay nghề, trình độ chuyên mônvà tinh thần thái độ hết lòng phục vụ của các giáo sư, bác sĩ, y tá điều dưỡngBệnh viện Hữu nghị Việt-Đức.

Gần đây, bệnh viện đã thực hiện nhiều ca bệnh nghiêm trọng, phức tạp và rấtthành công như ghép tạng gan, thận, tim... từ người chết não, tuy số lượng chưanhiều nhưng với trình độ tay nghề cùng bề dày kinh nghiệm đã giúp bệnh viện ghépca nào thành công ca đó.

Điều đó khẳng định tay nghề và trình độ của các bác sĩ Việt Nam sánh ngangtầm khu vực và vươn ra thế giới. Nhiều bệnh nhân được điều trị tại bệnh việnViệt Đức thời gian qua... đã rất tin tưởng và khen ngợi trình độ chuyên môn, taynghề , tinh thần phục vụ hết lòng vì người bệnh của các giáo sư, bác sĩ.

Khẳng định các bác sĩ ở Bệnh viện Việt-Đức đã đạt được những đòi hỏi tiêuchuẩn đối với người thầy thuốc về trình độ chuyên môn và y đức, Chủ tịch nướcNguyễn Minh Triết cũng đã dành thời gian lắng nghe một số vấn đề vướng mắc màcác cán bộ, giáo sư, bác sĩ Bệnh viện vừa nêu liên quan đến cơ chế chính sách,nguồn vốn, thủ tục hành chính.

Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngànhliên quan cần tập trung tháo gỡ để tạo kiện tốt nhất, giúp bệnh viện phát triểnthành một trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại, ngày càng đáp ứng yêu cầu chữabệnh của nhân dân, nhất là với người bệnh nặng bằng chất lượng điều trị, giá cảvà tinh thần thái độ phục vụ (không phải ra nước ngoài chữa bệnh).

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt-Đức đã báo cáo tình hìnhhoạt động nổi bật của bệnh viện đầu ngành ngoại khoa Việt Nam với các thành tựuhết sức nổi bật thời gian qua, đã hoàn thành 7 nhiệm vụ cơ bản được Đảng, Nhànước và Bộ Y tế giao phó. Trung bình, mỗi ngày bệnh viện đã phẫu thuật an toàncho 130 đến 150 ca bệnh hiểm nghèo từ tim mạch, thần kinh, dạ dày, so não, gan,thận, xương...

Riêng năm 2010, với 1600 giáo sư, bác sĩ, kỹ thuật, nhân viên y tá, hộ lýphục vụ 24/24 giờ tại 970 giường bệnh, Bệnh viện đã phẫu thuật thành công, antoàn cho 35.000 ca bệnh; thời gian điều trị rút ngắn xuống một nửa so với trướcđây; thực hiện thành công và an toàn cho vài chục bệnh nhân ghép thận, bệnh nhânghép tim, ghép gan và thay van tim... từ người cho thận, cho gan còn sống đếnngười bị chết não.

Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức luôn tự đổi mới cơ chế quản lý, trên nguyên tắc lấyquản lý mở, thực hiện công khai, dân chủ và công bằng, đã tạo mối đoàn kết nhấttrí cao trong Bệnh viện. Bệnh viện đã thực hiện hiệu quả các dự án chống quá tảibệnh viện, dự án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816, mở thêm giường và ngày điềutrị...; thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước vàcấp bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng./.

Nhật Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục