Trở ngại mới trong tiến trình hòa đàm Palestine-Israel

Nhóm đàm phán hòa bình của Palestine đã từ chức do không đạt được tiến triển trong các cuộc hòa đàm với Israel do Mỹ làm trung gian.

Ngày 13/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố nhóm đàm phán hòa bình của Palestine đã từ chức do không đạt được tiến triển trong các cuộc hòa đàm với Israel do Mỹ làm trung gian.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBC của Ai Cập, ông Abbas cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục ngay cả khi các nhà đàm phán Palestine quyết định từ chức và nêu rõ cần khoảng một tuần để khôi phục các cuộc hòa đàm Palestine-Israel.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat không đề cập tới thông tin này, song ông Erekat cho biết cuộc đàm phán với Israel đang bị đóng băng.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Palestine, các cuộc đàm phán song phương đã bị đình trệ hồi tuần trước sau khi Chính quyền Tel Aviv công bố các kế hoạch xây nhà định cư mới cho người Do Thái ở những khu vực chiếm đóng của Palestine.

Diễn biến trên được cho là một bước lùi mới trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Palestine với Israel, vốn được nối lại hồi tháng Bảy, và giới chức của cả hai bên đều nhận định hòa đàm gần như không có tiến triển nào.

Trước đó, ngày 12/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh ngừng tất cả kế hoạch xây dựng khoảng 24.000 ngôi nhà định cư đang được Bộ Nhà ở nước này mời thầu thiết kế tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Theo giải thích của Thủ tướng Netanyahu, quyết định hủy bỏ và đánh giá lại kế hoạch xây dựng nói trên vì không muốn Israel rơi vào tình thế "đối đầu không cần thiết" với cộng đồng quốc tế.

Quyết định này được đưa ra khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gửi tối hậu thư yêu cầu Israel hủy các gói thầu xây dựng 24.000 căn nhà mới tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, nếu không sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên.

Được nối lại sau hơn ba năm gián đoạn, các vòng đàm phán trực tiếp Israel-Palestine đến nay vẫn bế tắc. Vòng đàm phán mới nhất được tổ chức bí mật hôm 5/11 vừa qua đã không đạt được bước tiến nào mà còn khiến quan hệ giữa hai bên căng thẳng hơn.

Trong bối cảnh đó, Mỹ vẫn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm, đồng thời khẳng định tin tưởng về một thỏa thuận cuối cùng có thể được thông qua vào đầu năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết duy trì chiến dịch tấn công Hezbollah

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dù đã đạt được một số mục tiêu nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và các chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.