Trở về quá khứ hàng nghìn năm với các báu vật khảo cổ học Việt Nam

Trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” có gần 300 hiện vật tiêu biểu từ thời Tiền sử đến thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 17-18 ) được lựa chọn giới thiệu tới công chúng.
Trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” có gần 300 hiện vật tiêu biểu từ thời Tiền sử đến thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 17-18) được lựa chọn giới thiệu tới công chúng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một báu vật khảo cổ được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Đầu tượng thần Shiva, văn hóa Champa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Tượng đất nung Gajasimha, văn hóa Champa, thế kỷ 12. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Khách tham quan thích thủ ghi lại hình ảnh các báu vật. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Du khách tham quan các báu vật được trưng bày. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Toàn cảnh khu trưng bày tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Du khách tham quan các báu vật được trưng bày. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Du khách tham quan các báu vật được trưng bày. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Mũi tên và khuôn đúc thuộc văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2500-2000 năm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Rìu gót vuông, văn hóa Đông Sơn, cách ngày ngay từ 2.500-2.000 năm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục