Trưng bày hơn 300 “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Hà Nội

Khoảng 300 hiện vật (có niên đại từ thời tiền sử đến thế kỷ 17-18) sẽ được giới thiệu tới công chúng tại chương trình trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam.”
Trưng bày hơn 300 “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Hà Nội ảnh 1Mô hình nhà bằng đất nung. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Chương trình trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” sẽ giới thiệu tới công chúng khoảng 300 hiện vật khảo cổ học tiêu biểu có niên đại từ thời tiền sử đến thế kỷ 17-18.

Thời gian trưng bày kéo dài từ ngày 12/4 đến hết tháng 7/2018 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Cụ thể, những hiện vật này được giới thiệu theo các chủ đề: “Báu vật khảo cổ học thời tiền sử,” “Báu vật khảo cổ học thời đại kim khí” (với văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai), “Báu vật khảo cổ học lịch sử” (Việt Nam 10 thế kỷ đầu công nguyên, văn hóa Óc Eo-Phù Nam, Champa và Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, văn hóa-văn minh Đại Việt).

Những hiện vật được giới thiệu lần này thuộc nhiều loại hình (công cụ lao động, đồ trang sức, vật dụng trang trí…) được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau như: gốm, đồng, sứ, vàng... Trong đó, có thể kể đến một số hiện vật tiêu biểu như: trống đồng Sao Vàng (thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.000-2.500 năm), mô hình nhà/bếp lò bằng đất nung (tìm thấy ở di tích thành cổ Luy Lâu và những ngôi mộ gạch có niên đại thế kỷ 1-thế kỷ 3), đồ gốm Chu Đậu (thế kỷ 15-17)…

[Các nhà khảo cổ tin rằng họ đã phát hiện di hài của Tào Tháo]

“Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, khảo cổ học Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt, từ sau năm 1954, các nhà khảo cổ học đã phát hiện, nghiên cứu thêm nhiều nền văn hóa thuộc các giai đoạn khác nhau, lấp được những ‘khoảng trống’ về nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Khảo cổ học Việt Nam đã đóng góp nguồn tư liệu quan trọng làm sáng tỏ hơn cội nguồn dân tộc và văn hóa Việt Nam (đặc biệt là thời kỳ lịch sử từ thế kỷ 1-đầu thế kỷ 20),” đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết.

Chương trình trưng bày chuyên đề lần này được tổ chức nhằm góp phần giới thiệu về lịch sử dân tộc, văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ tới công chúng trong nước và du khách quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.