Trong ngày hôm nay, 1/7/2025, bộ máy chính quyền hai cấp (cấp tỉnh, thành phố và cấp xã) chính thức đi vào hoạt động trên toàn quốc.
Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Trong số này có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp, quy định tại nghị quyết được thông qua trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, định hướng cho sự phát triển bền vững và lâu dài.
Một số thông tin tổng quan về các Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh, thành gồm người cao tuổi nhất, người trẻ tuổi nhất, độ tuổi trung bình, tỷ lệ nam và nữ.
Chuyên mục “Hỏi đáp về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền” được thiết lập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại đây. Chuyên mục gồm 3 phần: Hỏi đáp về chính quyền địa phương 2 cấp, hỏi đáp về thủ tục hành chính và tra cứu các văn bản pháp luật.
Chuyên mục này như một diễn đàn mở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cán bộ, công chức tiếp cận thông tin chính xác, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 2 cấp - chưa từng có tiền lệ.
Thông qua chuyên mục, Bộ Nội vụ sẽ thường xuyên cập nhật các câu hỏi và những giải đáp cụ thể, thực tế, dễ hiểu liên quan đến việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương; giữa cấp tỉnh và cấp xã; giữa cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; cũng như các vấn đề phát sinh trong tổ chức bộ máy chính quyền, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
Đặc biệt, người dân và cán bộ, công chức có thể gửi thắc mắc trực tiếp qua email, hoặc gọi đến số hotline 0968.218.126 để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời.
Các nội dung phản ánh, kiến nghị chính đáng sẽ được Bộ Nội vụ nghiên cứu, giải đáp hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Chuông chùa ngân vang trên cả nước Đúng 6h ngày 1/7, chùa Quán Sứ (Hà Nội) cử ba hồi chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an.
Từ ngày 1/7/2025, cùng với 33 tỉnh, thành trên cả nước, Hà Nội chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, phường, dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính.
Ngày 1/7/2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước.
6h sáng (1/7) - ngày vận hành đầu tiên mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước sẽ cử hành chuông, trống cầu quốc thái dân an.
Tại Thủ đô Hà Nội, Chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – sẽ là một trong những ngôi chùa đầu tiên cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã vào đúng 6 giờ sáng ngày 1/7. Đây là nghi thức thiêng liêng mang tính biểu tượng, khởi đầu cho chuỗi hoạt động cầu quốc thái dân an trên khắp cả nước.
Là trung tâm điều hành Phật sự của cả nước, Chùa Quán Sứ sẽ đồng loạt cử chuông, trống và tổ chức tụng kinh cầu an vào rạng sáng ngày 1/7/2025, hòa cùng hàng ngàn ngôi chùa trên cả nước, thể hiện tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” trong thời khắc đất nước chuyển mình.
Tại Chùa Quán Sứ, lễ cử chuông cầu nguyện sẽ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh với sự tham gia của chư tôn đức Trung ương Giáo hội. Âm thanh từ trung tâm Phật giáo này sẽ mở đầu cho bản hòa âm tâm linh lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành, tiếp sức tinh thần cho hành trình dựng xây đất nước.
7h50, 4-5 người dân có mặt tại trụ sở phường Cửa Nam để thực hiện các thủ tục hành chính như xin giấy chứng thực, xác nhận tình trạng hôn nhân.
Bà Vũ Thị Hà Kim (68 tuổi, trú phố Trương Hán Siêu, phường Cửa Nam) Tôi ra đây với tâm trạng vô cùng, xúc động, hồi hộp bởi từ ngày hôm nay chúng tôi là công dân của phường Cửa Nam.
"Trong không khí hồ hởi, phấn khởi chung của cả dân tộc khi thực hiện chính quyền 2 cấp, chúng tôi tin tưởng sự chuyển mình của dân tộc lần này sẽ thành công. Người dân chúng tôi rất mong chờ sự đổi mới, hiệu quả của lần sáp nhập này," bà Hà Kim chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, ông Khuất Minh Trí (74 tuổi, trú phường Cửa Nam), tin tưởng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả - gần dân, sát dân.
Ông Trí cho biết, đã gần 80 năm, đất nước có sự thay đổi mạnh mẽ về nền cải cách hành chính với chính quyền địa phương 2 cấp.
"Lần thay đổi này là một bước ngoặt lịch sử, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với sự thay đổi lần này, chúng tôi tin tưởng người dân sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất, mọi thủ tục liên quan đến hành chính sẽ diễn ra hiệu quả, nhanh chóng", ông Trí nói.
Lễ chào cờ đầu tiên của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Đống Đa (Hà Nội). Nghi lễ này diễn ra trong ngày đầu hệ thống chính quyền 2 cấp trên cả nước đi vào hoạt động.
Sáng 1/7/2025, tại thủ đô Viêng Chăn, chùa Phật Tích tổ chức Lễ cầu nguyện quốc thái dân an và cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã.
Đây là nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng, mở đầu cho sự kiện lịch sử đặc biệt khi đất nước tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính với tâm thế vững vàng bước vào một kỷ nguyên phát triển mới – phồn vinh, thịnh vượng và bền vững.
Ngày 1/7/2025, thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường mới sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Để chuẩn bị cho công việc này, cán bộ, công chức các phường, xã của Hà Nội đều được tập huấn nghiệp vụ kỹ lưỡng, để từng khâu, từng quy trình công việc đều hoạt động trơn tru, không xảy ra sai sót.
Mặc dù 8h mới bắt đầu giờ làm việc chính thức, song trước đó 30 phút, các cán bộ, nhân viên tại phường Cửa Nam đã sẵn sàng “bắt tay” vào công việc.
Đáng chú ý, từ Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường và lãnh đạo phòng ban đã xuống từng phòng để kiểm tra công việc, nhằm lắng nghe và giải đáp các thắc mắc có thể phát sinh trước khi người dân đến làm thủ tục hành chính được thông suốt.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam cho biết trong ngày làm việc đầu tiên, mọi cán bộ, nhân viên đều rất phấn khởi bắt tay vào công việc, phường đang tiếp tục rà soát để làm sao việc thực hiện thủ tục hành chính tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức.
Để phục vụ người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, phường Cửa Nam đã có hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về sử dụng các ứng dụng phần mềm, đặc biệt là Cổng dịch vụ công Quốc gia và cũng đã tuyên truyền đến từng Tổ dân phố để biết được các điểm tiếp nhận thủ tục hành chính của phường Cửa Nam, qua đó để người dân nắm được và khi có các thủ tục hành chính cũng sẽ đến các điểm Phục vụ hành chính công của phường triển khai.
Cùng đó, phường Cửa Nam cũng đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm để ngày triển khai đầu tiên sẽ trực tại phường để nếu có những vấn đề liên quan để sử dụng phần mềm sẽ hướng dẫn người dân cũng như xử lý ngay những vấn đề phát sinh trong quá trình thao tác trên phầm mềm, nhằm đảm bảo thông suốt trong quá trình triển khai chính quyền 2 cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 96/CĐ-TTg ngày 26/6/2025, Bưu điện Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ UBND cấp xã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, phục vụ dân.
Tổng công ty đã bố trí 8.000 cán bộ, công nhân viên tham gia hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp xã.
Sáng 1/7/2025, cùng với cả nước, chính quyền 168 phường, xã, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức vận hành.
Cán bộ, công chức sẵn sàng tâm thế bắt tay ngay vào công việc để mọi hoạt động thông suốt, suôn sẻ từ ngày đầu.
Nhiều người dân đến sớm làm thủ tục hành chính nhằm ghi lại dấu ấn ngày đầu tiên bộ máy chính quyền hai cấp chính thức vận hành trên toàn quốc.
Ngày 1/7/2025, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị và vận hành chính thức bộ máy chính quyền phường Dĩ An - đơn vị hành chính cấp phường mới được thành lập và sáp nhập.
Sau sáp nhập, phường Dĩ An có diện tích tự nhiên hơn 21,3 km², với quy mô dân số gần 228.000 người.
Sáng 1/7, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu tiếp người dân tới làm thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Anh Duy, Chủ tịch phường Hải Châu cho biết chính quyền đã sẵn sàng phục vụ người dân.
Phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên là phường mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Sông Cầu, phường Phùng Chí Kiên, xã Nông Thượng và phường Xuất Hóa thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ.
Ngay ngày đầu vận hành bộ máy chính quyền mới (1/7/2025), việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công của phường đã được thực hiện trơn tru, không bị gián đoạn, đảm bảo việc phục vụ người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Sáng 1/7/2025, các đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp với 129 đơn vị hành chính cấp xã.
Tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, không khí ngày đầu tiên làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức đều tập trung cao độ để đảm bảo hoạt động chuyên môn diễn ra thông suốt, phục vụ nhân dân tốt nhất.
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Khánh Hòa chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu.
Tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả, tránh để xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn tại các đơn vị hành chính mới.
Xã Minh Châu, đơn vị hành chính đặc thù, xã đảo duy nhất trong tổng số 126 đơn vị hành chính của Thành phố Hà Nội chính thức bắt đầu hoạt động theo mô hình chính quyền cấp xã mới.
Đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy bản nhân dân xã Minh Châu, Hà Nội cho biết hôm nay xã đảo Minh Châu một vùng đất đặc biệt nằm giữa lòng sông Hồng đã chính thức bước vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng với nhiều đơn vị khác trên toàn thành phố Hà Nội.
“Tại trụ sở hành chính xã Minh Châu, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc và quyết tâm. Cán bộ, công chức có mặt từ sớm, sẵn sàng đón tiếp và xử lý hồ sơ theo quy trình mới. Các thiết bị, phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin đã được rà soát, vận hành thử từ trước đó; các vướng mắc kỹ thuật gần như đã được khắc phục, tạo nền tảng cho sự vận hành suôn sẻ,” ông Đinh Tuấn Anh cho hay.
Theo ông Đinh Tuấn Anh, với chính quyền cấp xã mới, khối lượng công việc tăng lên, nhưng đổi lại là thời gian xử lý được rút ngắn, người dân thuận lợi hơn. Do đó, mỗi cán bộ đều hiểu rõ việc, rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng theo quy trình mới.
Xã Minh Châu đã triển khai vận hành thử phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng iHanoi hoặc tại quầy tiếp dân; vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến từ xã đến thành phố; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp xã; thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính liên thông xã - thành phố; phối hợp giải quyết các dự án đang thực hiện giữa xã mới và các cơ quan cấp huyện, thành phố; vận hành cơ chế họp và chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND xã mới trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước.