Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN sẽ góp phần tích cực vào nỗ lực giảm leo thang tình hình và thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar.
Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/4 đánh giá cao tầm quan trọng của hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra ngày 24/4 tới.

Trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof, ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN sẽ góp phần tích cực vào nỗ lực giảm leo thang tình hình và thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar đồng thời thể hiện vai trò mang tính xây dựng của ASEAN.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với ASEAN.

[Nâng cao vai trò trung tâm, vị thế của ASEAN về giải quyết thách thức]

Kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN đã được nước chủ nhà Indonesia và Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi thúc đẩy trong vài tuần qua với sự ủng hộ của nhiều nước thành viên.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2, sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD).

Quân đội Myanmar cho rằng có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử gần đây. Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar bác bỏ cáo buộc này. Quân đội cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, các nguồn tin ngoại giao cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc đang thảo luận một dự thảo nghị quyết về Myanmar./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục