Trung Quốc hoan nghênh giới chức Liên hợp quốc tới Tân Cương

Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ hoan nghênh các quan chức Liên hợp quốc tới thăm Tân Cương, khu vực tự trị nằm ở cực Tây của Trung Quốc, nếu các quan chức này tuân theo các thủ tục thích hợp.
Trung Quốc hoan nghênh giới chức Liên hợp quốc tới Tân Cương ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 7/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh, nước này sẽ hoan nghênh các quan chức Liên hợp quốc tới thăm Tân Cương, khu vực tự trị nằm ở cực Tây của Trung Quốc, nếu các quan chức này tuân theo các thủ tục thích hợp.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quốc tế lo ngại về chương trình bắt bớ quy mô lớn của Bắc Kinh tại khu vực này.

[Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ trừng phạt quan chức Tân Cương]

Hồi tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Lien hợp quốc, bà Michelle Bachelet, cho rằng văn phòng của bà đang tìm cách tiếp cận khu vực Tân Cương để thẩm tra "các báo cáo đáng lo ngại" về việc Trung Quốc dựng lên các trại cải tạo để giam giữ cộng đồng người Hồi giáo thiểu số, trong đó có người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục