Trung Quốc lần đầu xếp hạng chỉ số phát triển xanh các địa phương

Ngày 26/12, Trung Quốc lần đầu tiên công bố xếp hạng chỉ số phát triển xanh các địa phương, trong đó có tính đến hiệu quả kinh tế cũng như các tiêu chí khác về môi trường.
Trung Quốc lần đầu xếp hạng chỉ số phát triển xanh các địa phương ảnh 1Một người đàn ông đứng gần nắp hầm ga trong một ngày lạnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/12 vừa qa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/12, Trung Quốc lần đầu tiên công bố xếp hạng chỉ số phát triển xanh các địa phương, trong đó có tính đến hiệu quả kinh tế cũng như các tiêu chí khác về môi trường.

Theo bảng xếp hạng năm 2016, Bắc Kinh và các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang là ba địa phương đứng đầu về chỉ số phát triển xanh.

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), chỉ số xếp hạng được đánh giá theo 50 tiêu chí, bao gồm hiệu quả sử dụng năng lượng, lượng khí thải carbon, chất lượng không khí, thu nhập sau thuế bình quân đầu người, cũng như chi phí cho phát triển và nghiên cứu.

Tuy nhiên, xét về sự hài lòng của công chúng đối với phát triển sinh thái, kết quả một cuộc khảo sát trên cả nước cho thấy Khu tự trị Tây Tạng và các tỉnh Quý Châu và Hải Nam là ba địa phương đứng đầu, trong khi tỉnh Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân đứng cuối bảng xếp hạng.

NBS cho rằng chỉ số phát triển xanh là sự đánh giá khách quan về phát triển sinh thái trong khu vực, trong khi cuộc khảo sát sự hài lòng của công chúng phản ánh cảm nhận chủ quan về các điều kiện môi trường.

Trung Quốc tiến hành xếp hạng chỉ số phát triển xanh một năm sau khi chính quyền trung ương quyết định thông qua chỉ số này để đánh giá hiệu quả tăng trưởng xanh và phát triển sinh thái của chính quyền các địa phương khi nước này đang tập trung nhiều hơn vào phát triển chất lượng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục