Trung Quốc nghiên cứu điều chế kháng sinh mới

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu điều chế loại kháng sinh mới trên cơ sở nghiên cứu antimicrobial peptides ở động vật.

Các nhà khoa học Trung Quốc hiện đang nghiên cứu điều chế một loại kháng sinh mới trên cơ sở nghiên cứuantimicrobial peptides ở động vật.

Hiện tại, tổng mức thị trường khángsinh toàn cầu vào khoảng 30 tỷ USD, tuy nhiên, nửa thể kỷ qua nhân loại vẫn chưađiều chế được một loại kháng sinh thế hệ mới theo đúng nghĩa của nó.

Những loạikháng sinh hiện có về cơ bản đều thuộc loại kháng sinh truyền thống.

Cùng vớiviệc sử dụng và lạm dụng lượng lớn kháng sinh truyền thống, về mặt lâmsàng đã xuất hiện nhiều chủng loại vi khuẩn strain, giống như loại “siêu vikhuẩn” đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đang phải đốimặt.

Trên cơ sở đó, các nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu là nhà khoa học Lý VănHuy, đang nghiên cứu điều chế một loại kháng sinh mới trên cơ sở nghiên cứuantimicrobial peptides ở động vật.

Cụ thể các nhà khoa học đã tiến hành chọn lọcđược peptide nọc độc trong số hơn 500 antimicrobial peptides ở động vật.

Peptidenọc độc đã thể hiện tính kháng khuẩn rất tốt đối với hơn 500 chủng vi khuẩnstrain có tính kháng thuốc lâm sàng. Đồng thời peptide nọc độc còn có hoạt tínhtan máu, có triển vọng ứng dụng lâm sàng cao và ưu việt hơn so với lại thuốccùng loại đang được Mỹ thí nghiệm lâm sàng giai đoạn III.

Nghiên cứu trên có ýnghĩa quan trọng đặt nền móng vững chắc cho việc điều chế và ứng dụng thuốcchống truyền nhiễm vi sinh vật kháng thuốc lâm sàng thế hệ mới./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục