Trung Quốc và Iran khẳng định củng cố quan hệ đối tác chiến lược

Trung Quốc nhìn nhận mối quan hệ với Iran từ góc độ lâu dài và mang tính chiến lược, đồng thời Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp và thông tin chiến lược với Tehran.
Trung Quốc và Iran khẳng định củng cố quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc gặp tại Khu phức hợp Forumlar Majmuasi ở Samarkand, Uzbekistan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong đó hai bên nhấn mạnh nỗ lực củng cố quan hệ đối tác chiến lược.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cao mối quan hệ song phương lâu dài giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là sự lựa chọn chung của hai nước.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc nhìn nhận mối quan hệ với Iran từ góc độ lâu dài và mang tính chiến lược, đồng thời Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp và thông tin chiến lược với Tehran nhằm thúc đẩy bước tiến mới trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đạt được với các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga) cùng Đức hồi năm 2015. Ông cũng bày tỏ ủng hộ Iran tham gia nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có việc Tehran trở thành thành viên đầy đủ của SCO.

[Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Iran đang phát triển tích cực]

Về phần mình, Tổng thống Raisi nhấn mạnh đến sự truyền thống quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, cũng như ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ này. Ông cũng khẳng định cam kết tăng cường quan hệ với Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo nhà lãnh đạo Iran, với việc trở thành thành viên đầy đủ của SCO, Tehran và Bắc Kinh có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các khuôn khổ đa phương trong khu vực và thế giới.

Ngày 15/9 vừa qua, Iran đã ký bản ghi nhớ về nghĩa vụ tham gia SCO, nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần này ở Uzbekistan.

SCO - gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và 4 nước Trung Á thuộc Liên Xô trước đây (Kazakhstan, Kyrgyzstan,Tajikistan, Uzbekistan), được thành lập vào năm 2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục