Trung Quốc-Myanmar đẩy nhanh tiến độ xây dựng hành lang kinh tế chung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar sẽ sớm được triển khai đầy đủ, qua đó giúp Myanmar phát triển mạnh mẽ hơn.
Trung Quốc-Myanmar đẩy nhanh tiến độ xây dựng hành lang kinh tế chung ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng Myanmar Min Aung Hlaing. (Nguồn: AP)

Nhân chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Myanmar, hai nước đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar (CMEC) nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong cuộc hội đàm với Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 12/1, ông Vương Nghị cho biết mục đích chính của chuyến thăm này là nhằm trao đổi với Myanmar về việc triển khai kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái và trao đổi quan điểm phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Vương Nghị đồng thời bày tỏ hy vọng rằng CMEC - dự án tiêu biểu trong hợp tác song phương giữa hai nước - sẽ sớm được triển khai đầy đủ, qua đó giúp Myanmar phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ vắcxin và vật tư y tế để giúp Myanmar chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Về phần mình, Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng Min Aung Hlaing cho biết Myanmar sẵn sàng tăng cường hợp tác ổn định và toàn diện với Trung Quốc, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng CMEC. Ông đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong công tác chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục