Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Hòa Bình

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền tập trung chăm lo để có Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; rà soát lại các hộ nghèo để bảo đảm mọi nhà có Tết.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà Tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 7/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình. Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2020 của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và nêu quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đặt ra trong năm 2021.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà tỉnh Hòa Bình đạt được trong năm 2020, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện “mục tiêu kép,” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, để kết quả năm sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ này phải cao hơn nhiệm kỳ trước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

[Ông Phạm Minh Chính thăm đối tượng chính sách, công nhân tại Sơn La]

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần, xem văn hóa, truyền thống lịch sử là nguồn lực để phát triển. Đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh, biến đổi khí hậu khó lường.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Hòa Bình cần chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; chủ động ứng phó với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, phải luôn ở tư thế sẵn sàng; phát huy những thành quả của năm 2020, khắc phục các hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngày từ tháng đầu, quý đầu của năm...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao 1,1 tỷ đồng cho tỉnh để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Về Tết Nguyên đán 2021, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền tập trung chăm lo để có Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; rà soát lại các hộ nghèo để bảo đảm mọi nhà có Tết.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao tặng tỉnh 1,1 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao 100 triệu đồng cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình để chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đoàn công tác đã trao tặng 400 suất quà cho hộ nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (do dịch bệnh COVID-19 nên Đoàn trực tiếp trao quà cho 10 hộ nghèo và 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục