Từ đêm 19 đến ngày 20/7, Hà Nội có mưa rào, đề phòng nguy cơ ngập úng

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 19 đến ngày 20/7, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; đề phòng nguy cơ ngập úng.
Từ đêm 19 đến ngày 20/7, Hà Nội có mưa rào, đề phòng nguy cơ ngập úng ảnh 1(Ảnh minh họa. Huy Khánh/Vietnam+)

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị, địa phương của Hà Nội đã sẵn sàng ứng phó các tình huống do bão số 1 gây ra.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, ngày 18/7, tại Hà Nội, gió sẽ mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6.

Đến chiều 19/7, Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau mưa to đến rất to và dông có thể kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố từ 80-150mm, có nơi cao hơn 200mm; phía Tây và phía Nam 70-120mm, có nơi cao hơn 150mm.

Từ đêm 19 đến ngày 20/7, thành phố có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Hà Nội đề phòng nguy cơ ngập úng.

Ông Phạm Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, Chống Thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai thành phố Hà Nội, cho biết ngay sau cuộc họp ứng phó bão số 1 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành phố Hà Nội đã tổ chức hai đoàn kiểm tra tại 2 công trình trọng điểm tiêu úng là Trạm bơm Yên Nghĩa và Trạm bơm Yên Sở.

[Bắc Bộ chuẩn bị đón mưa lớn sau khi bão đổ bộ vào đất liền]

Các quận, huyện, thị xã tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát những khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất; kiểm tra các trọng điểm, xung yếu về đê điều, hồ đập, các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước...

Theo ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, huyện đã chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường trực 24/24 giờ tại Văn phòng Ban Chỉ huy và trên các điếm canh đê để tổ chức kiểm tra, chỉ đạo khơi thông hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, nội đồng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp...

Các xã chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang, sông Tích tổ chức rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở khu vực ngoài đê; chuẩn bị dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống nhân dân khi sơ tán...

Các công ty thủy lợi của thành phố đã hoàn thành công tác kiểm tra hiện trạng công trình, sẵn sàng vận hành 340 trạm bơm tiêu với tổng công suất khoảng 4 triệu m3/giờ, ứng phó các trận mưa có cường độ hơn 300mm trong 3 ngày; mở các cống tiêu tự chảy, linh hoạt tiêu nước đệm nội đồng...

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi sông Đáy, chia sẻ Công ty đã chỉ đạo các xí nghiệp tập trung tiêu nước đệm tại các tiểu vùng có hệ số năng lực tiêu thấp, các vùng đang triển khai dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu, các vùng chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang.

Các xí nghiệp đã huy động 100% quân số thường trực tại các trọng điểm tiêu úng, công trình có nguy cơ mất an toàn để sẵn sàng vận hành công trình, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, kịp thời xử lý sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục