Từ năm học 2020-2021, không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các trường không được tập trung học sinh trước ngày 1/9 và không được tổ chức dạy học trước ngày 5/9.
Từ năm học 2020-2021, không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng ảnh 1Năm học 2020-2021, thời gian năm học sẽ chỉ còn 35 tuần cho tất cả các cấp học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian khai giảng năm học 2020-2021 thống nhất trong cả nước là ngày 5/9. Các trường không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1/9.

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chiều nay, ngày 30/6, tại buổi họp báo quý III.

“Các trường có thể tập trung học sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng nhưng không được trước ngày 1/9 và không được tổ chức dạy học,” ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

[Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho học sinh tựu trường vào ngày 1/9]

Đối với trường tư thục, năm học 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kết thúc năm học muộn nên các trường tư thục có thể báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo về thời gian tập trung học sinh đến trường. Tuy nhiên, các trường cần lưu ý dành thời gian cho học sinh được nghỉ hè trong bối cảnh kết thúc năm học muộn.

Ông Thành nhấn mạnh, Bộ sẽ quán triệt không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, không chỉ ở năm học 2020-2021 mà sẽ áp dụng cả ở các năm học tiếp theo. Bộ sẽ đưa điều này vào quyết định khung kế hoạch năm học sửa đổi sắp tới. “Quan điểm của Bộ là để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè,” ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, năm học 2020-2021, bộ sẽ tiếp tục rà soát tinh giản nội dung để tránh học sinh chịu nhiều áp lực cũng như dành thời gian cho các em có hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. Theo đó, thời gian thực học cho cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần, giảm hai tuần so với thời lượng 37 tuần hiện nay và bằng với thời gian học của bậc tiểu học.

Ông Thành cho hay từ sau ngày khai giảng đến 31/5/2021 có 38 tuần đã bao gồm 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán nên còn 37 tuần; trong số đó có 35 tuần thực học, 2 tuần dự phòng. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn của mình để xây dựng khung thời gian năm học phù hợp.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan này đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thay thế cho Quyết định số 2012/QĐ-BGDĐT đã áp dụng từ năm học 2017-2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục