Từ ngày 6/1 miền Bắc sẽ trở rét, có nơi rét đậm

Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, các tỉnh miền Bắc từ ngày 6/1 trời trở rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 6/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 6/1 ở phía Đông Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có mưa rải rác. Các tỉnh miền Bắc từ ngày 6/1 trời trở rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17, có nơi 11-13 độ C, cao nhất từ 23-26, có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Riêng Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục