Tưng bừng khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2016

Diễn ra trong ba ngày từ ngày 28​-30/5, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam bộ.
Tưng bừng khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2016 ảnh 1Nghi thức thực hiện rước tượng Bà. (Ảnh: Đặng Công Mạo/TTXVN)

Tối 28/5 (tức 22/4 âm lịch), tại Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2016 - Lễ hội cấp quốc gia đã chính thức khai mạc với các nghi thức truyền thống.

Diễn ra trong ba ngày từ ngày 28​-30/5 (tức từ 22-24/4 âm lịch), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam bộ.

Lễ hội thu hút khoảng 4 triệu lượt du khách mỗi năm đến hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất An Giang.

Ông Huỳnh Văn Đường, Trưởng Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam, cho biết mặc dù Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2016 diễn ra trong tinh thần tiết kiệm, trang trọng, nhưng các nghi lễ trong lễ khai hội vẫn được thực hiện đầy đủ và trang nghiêm.

Lễ hội năm nay phục dựng lại các nghi thức truyền thống như Lễ Phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh Núi Sam xuống Lăng Miếu, Lễ tắm Bà, Lễ Túc yết và xây chầu, Lễ Chánh tế, Lễ Hồi sắc, trong đó quan trọng nhất là Lễ Tắm Bà diễn ra vào tối 28/5 (tức 22/4 âm lịch).

Trong khuôn khổ Lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn lân sư rồng, đua thuyền; tiết mục văn nghệ của các tỉnh, thành; biểu diễn nhạc ngũ âm Khmer cùng với hát Bội truyền thống phục vụ nhân dân và khách hành hương.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nằm trong quần thể Di tích lịch sử cấp quốc gia và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội tín ngưỡng dân gian, đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Lễ hội cấp quốc gia vào năm 2002.

Năm 2015, Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,” thể hiện sự trân trọng đối với loại hình lễ hội dân gian đặc sắc này của thành phố Châu Đốc nói riêng, khu vực Nam bộ nói chung.

Hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp tỉnh An Giang triển khai Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch khu vực núi Sam-thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,” hướng tới công nhận núi Sam là Khu du lịch Quốc gia; từ đó tạo cơ sở cho việc quản lý, thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch đặc sắc của An Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các tín đồ sùng đạo đã ngâm mình ở khu vực hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati huyền thoại, linh thiêng với niềm tin có thể gột rửa được mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi khỏi vòng luân hồi sinh tử. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Mahakumbh Mela 2025 - Lễ hội lớn nhất nhân loại

Lễ hội Mahakumbh Mela 2025 đã đi vào lịch sử như một trong những lễ hội lớn nhất của nhân loại với hơn 500 triệu tín đồ thực hiện nghi lễ tắm thánh tại  bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa.” (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lễ hội 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa'

Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.

Màn trống khai hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Khai mạc lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2025

Lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 10-14/2 (tức ngày 13-17 tháng Giêng năm Ất Tỵ) theo quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: lễ bái yết và dâng hương, lễ rước nước, lễ khai ấn...