Ngày 19/5, tại Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt, Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ.
Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việc tổ chức lễ tri ân tại Long Khốt không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của Bác Hồ và các anh hùng, liệt sỹ mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ, nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm tiếp nối tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trong không khí xúc động, ông Trình Tự Kha, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 174 (Đoàn Cao-Bắc-Lạng) đã nhắc lại những năm tháng chiến đấu ác liệt của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 cùng quân dân địa phương trên chiến trường Long Khốt trong giai đoạn 1972-1974, cũng như trận chiến đấu 43 ngày đêm bảo vệ Đồn Long Khốt đầu năm 1978.
Những ký ức về đồng đội đã ngã xuống, về những trận đánh giằng co từng mét hào, từng ụ súng, từng tấc đất biên cương vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi xuân nơi vùng đất biên giới này để đổi lấy nền hòa bình, độc lập cho hôm nay.
Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt, nằm sát đường biên giới Việt Nam-Campuchia, là “địa chỉ đỏ” mang giá trị đặc biệt về lịch sử, quốc phòng, văn hóa và giáo dục truyền thống.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Long Khốt giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Đây từng là nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng hệ thống đồn bốt kiên cố nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng cách mạng.
Những năm cuối cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại đây, với sự hy sinh của hơn 1.100 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5; 300 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 8; gần 700 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174 cùng nhiều đơn vị phối thuộc như đặc công, pháo binh, thiết giáp.
Sau ngày đất nước thống nhất, khi nhân dân chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh, Long Khốt lại trở thành tuyến đầu trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam trước các cuộc tấn công của quân diệt chủng Pol Pot.
Suốt 43 ngày đêm, từ ngày 14/1-27/2/1978, quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu tại Đồn Biên phòng Long Khốt, quyết giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu đào của những người con ưu tú đã ngã xuống vì đất nước.
Ngày nay, Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm hơn 8.200 anh hùng, liệt sỹ thuộc Trung đoàn 174 và các đơn vị phối thuộc của Sư đoàn 5, cùng nhiều liệt sỹ của vùng Đồng Tháp Mười qua các thời kỳ.
Không chỉ là nơi để tri ân, tưởng nhớ, Long Khốt còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và học sinh trong và ngoài tỉnh./.
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.