Kỳ đài Thuận Châu - “địa chỉ đỏ” giữa đại ngàn Tây Bắc

Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu không chỉ là nơi lưu giữ tình cảm, lời căn dặn của Bác mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng phát triển của vùng cao Tây Bắc.

Di tích lịch sử Quốc gia Kỳ đài Thuận Châu, thuộc xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Di tích lịch sử Quốc gia Kỳ đài Thuận Châu, thuộc xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 7/5/1959 đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong ký ức của đồng bào các dân tộc Tây Bắc khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Thuận Châu, Sơn La.

Trải qua hơn sáu thập kỷ, di tích lịch sử kỳ đài Thuận Châu không chỉ là nơi lưu giữ tình cảm, lời căn dặn của Bác mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng phát triển của vùng cao Tây Bắc hôm nay.

Nơi lưu giữ ký ức thiêng liêng về Bác

Trong cuộc míttinh sáng 7/5/1959, hơn 1 vạn đồng bào các dân tộc, bộ đội, cán bộ, công nhân viên và gia đình quân nhân, đại diện cho hơn 30 dân tộc thuộc 17 châu trong khu đã về dự. Giữa không khí ấm áp, phấn khởi, Bác Hồ ân cần thăm hỏi, biểu dương những thành tích của quân và dân Tây Bắc trong lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống mới.

Người căn dặn đồng bào, bộ đội tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm để đời sống ngày càng no ấm, vui tươi; cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải củng cố lập trường cách mạng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triệt để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng; các cán bộ địa phương phải không ngừng học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ và đoàn kết chặt chẽ với cán bộ ở nơi khác đến.

Bác mong muốn đồng bào, bộ đội và cán bộ phải cùng nhau đoàn kết, phấn đấu giành thắng lợi; thi đua xóa “giặc đói, giặc dốt," để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, được học hành và hưởng hạnh phúc, yên vui. Ngày nay, lời căn dặn của Bác đã trở thành động lực, niềm tin để đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La và xã Thuận Châu nói riêng luôn cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Năm 1995, di tích lịch sử kỳ đài Thuận Châu được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích đã được đầu tư tôn tạo, nâng cấp khang trang hơn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Những ngày tháng 5/2026, dòng người đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu (xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đông hơn thường ngày. Giữa không gian trang nghiêm, hình ảnh Bác như đang hiện diện trong tâm trí mỗi người dân khi đến đây.

ttxvn-ky-dai-thuan-chau-noi-bac-ho-ve-tham-8771400.jpg
Đoàn viên thanh niên tham quan nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Quốc gia kỳ đài Thuận Châu. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Hòa trong dòng người đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Hoàng Dần (81 tuổi, tiểu khu 4, xã Thuận Châu) không giấu được niềm xúc động khi nhớ về những năm tháng gắn bó với Di tích lịch sử kỳ đài Thuận Châu. Ông là một trong những người đầu tiên được giao nhiệm vụ trông coi, bảo vệ di tích trong giai đoạn 2019-2022. Dù nay không còn đảm nhiệm công việc, nhưng vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc Tây Bắc và sinh nhật Bác, ông vẫn cùng người dân, du khách đến dâng hương, tưởng nhớ Người. Với ông, mỗi lần trở lại nơi đây đều gợi lên niềm bồi hồi, xúc động về tình cảm thiêng liêng dành cho Bác Hồ và quãng thời gian được góp phần gìn giữ di tích lịch sử ý nghĩa này.

Những năm qua, di tích lịch sử kỳ đài Thuận Châu đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân. Nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa như dâng hương, kết nạp đoàn viên, đội viên cùng nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đầu năm 2026 đến trung tuần tháng 5, di tích đã đón hơn 1.200 lượt người đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Bác.

Chị Quàng Thị Toán, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Châu, hiện kiêm nhiệm công tác hướng dẫn viên tại di tích chia sẻ, mỗi ngày làm việc tại đây đều là niềm tự hào đối với chị. Là thế hệ trẻ, chị luôn chủ động học tập, trau dồi kiến thức để giới thiệu, truyền tải tới người dân và du khách những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Khắc ghi lời Bác để vươn mình phát triển

Khắc ghi lời căn dặn của Bác, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thuận Châu luôn đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thuận Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thuận Châu và các xã Phổng Ly, Thôm Mòn, Tông Lạnh, Chiềng Pấc. Đây là một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn của tỉnh với 75 thôn, bản, tiểu khu; diện tích tự nhiên hơn 132 km2 và dân số gần 47.000 người.

Sau sáp nhập, xã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo lợi thế từng vùng, mở rộng diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Địa phương đồng thời khuyến khích các hợp tác xã và hộ dân đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết tiêu thụ và chế biến sản phẩm, hướng tới cung ứng ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay đời sống của nhân dân xã Thuận Châu từng bước được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, hiện còn hơn 8%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn gần 7%. Năm 2025, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 67 hộ dân. Các chính sách chăm lo người có công, bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với tổng đàn gồm hơn 400 con trâu, 6.000 con bò, 3.000 con dê, gần 9.000 con lợn và trên 80.000 con gia cầm.

Ông Đỗ Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Châu, cho biết những lời căn dặn của Bác Hồ trong chuyến thăm Tây Bắc năm xưa luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương ghi nhớ, xem đó là động lực, nền tảng tinh thần trong xây dựng quê hương cũng như trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

ttxvn-ky-dai-thuan-chau-noi-bac-ho-ve-tham-8771389.jpg
Đoàn viên thanh niên xem bức ảnh Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương trong chuyến thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc ở Di tích lịch sử Quốc gia kỳ đài Thuận Châu. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo ông Đỗ Ngọc Quang, di tích lịch sử kỳ đài Thuận Châu không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử về chuyến thăm của Bác Hồ mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của địa phương; Qua đó, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Giữa nhịp đổi thay của vùng cao Tây Bắc, di tích lịch sử kỳ đài Thuận Châu không chỉ lưu giữ ký ức thiêng liêng về chuyến thăm của Bác Hồ năm xưa mà còn tiếp tục thắp lên niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bài viết trên trang tin CEN (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Báo chí Campuchia ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam

Trong bài viết xuất bản nhân dịp đặc biệt này, CEN đi sâu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của “Anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu và di sản mà Người đã để lại cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Sen khởi tân khí” được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Khai mạc “Lễ hội Làng Sen” năm 2026

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.