Uber mất 2 nhân sự cấp cao chỉ trong vòng 1 tháng sau khi IPO

Công ty công nghệ chia sẻ xe hàng đầu của Mỹ Uber đã mất đi hai lãnh đạo cấp cao, chỉ 1 tháng sau khi lên sàn chứng khoán với nhiều sóng gió.
Uber mất 2 nhân sự cấp cao chỉ trong vòng 1 tháng sau khi IPO ảnh 1Uber mất đi hai lãnh đạo cấp cao chỉ trong vòng 1 tháng sau khi IPO. (Ảnh: EPA)

Công ty công nghệ chia sẻ xe hàng đầu của Mỹ Uber mới đây thông báo, hai lãnh đạo cấp cao của công ty này là Giám đốc điều hành (COO) Barney Harford và Giám đốc tiếp thi (CMO) Rebecca Messina đã quyết định thôi việc.

Ông Barney Harford trở thành COO của Uber vào tháng 12/2017. Vào thời điểm này, Tổng giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi đang nỗ lực đưa công ty trở lại đúng hướng sau nhiều bê bối. Hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp này từng làm việc với nhau trong nhiều năm ở trang web du lịch Expedia.

Quãng thời gian tại Uber của ông Harford không hề yên ả. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Harford bị cáo buộc đưa ra những phát biểu nhạy cảm về phụ nữ và người da màu tại Uber.

[Uber cho phép vô hiệu hóa khách hàng 'xấu' tại Mỹ và Canada]

Trong một thư điện tử gửi các nhân viên, CEO Khosrowshahi cho biết ông và ông Harford đã nhất trí rằng vị trí COO “không còn ý nghĩa.” Ông Khosrowshahi cũng thông báo kế hoạch sáp nhập các bộ phận marketing, truyền thông vào chính sách thành một bộ phận chung. Bộ phận này sẽ do Phó giám đốc phụ trách truyền thông và chính sách công Jill Hazelbaker đảm nhận.

Sự ra đi của bà Rebecca Messina được cho là “thiệt hại” không thể tránh khỏi trong sự tái cơ cấu nhân sự của Uber. Bà Messina là CMO đầu tiên của Uber và chỉ mới làm việc tại công ty này được 9 tháng.

Sự xáo trộn về nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Uber vừa trải qua một tháng đầu tiên đầy sóng gió trên sàn chứng khoán. Trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu tháng 5/2019, Uber đưa ra mức giá dự kiến là 45 USD/cổ phiếu.

Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Uber rơi xuống mức 42 USD/ cổ phiếu và từ đó đến nay vẫn chưa có sự bứt phá nào đáng kể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.